Trong chiến tranh thế giới thứ I, đã có rất nhiều loại vũ khí cũng như xe cơ giới được nghiên cứu chế tạo. Trong đó có không ít những loại vũ khí vô cùng kỳ lạ mà sau đó chỉ được sử dụng trong một thời gian ngắn, do không có tính hiệu quả cao và khả năng thực chiến. Đây là chiếc Rolls-Royce bọc thép quân sự kỳ lạ được Anh sản xuất. Chúng đã được sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu từ tháng 7.1914 - 11.1918.
Ý tưởng về một chiếc xe bọc thép ra đời trước khi người ta phát minh ra động cơ đốt trong. Không ai khác chính nhà phát minh thiên tài Leonardo da Vinci đã phác thảo xe bọc thép năm 1485. Xe gồm phần khung vỏ hình tròn xoay đặt trên 4 bánh có trang bị súng thần công hạng nhẹ.
400 năm sau, những chiếc Rolls-Royce Ghost bọc thép ra đời để thực hiện nhiệm vụ nặng nề trong Thế chiến thứ nhất. Chúng được Bộ phận hỗ trợ hải quân Anh trang bị thêm pháo. Trong chiến dịch tại Trung Đông, đại tá T.E. Lawrence coi hạm đội 9 chiếc Rolls-Royces "quý hơn hồng ngọc".
Ý tưởng về một chiếc xe bọc thép ra đời trước khi người ta phát minh ra động cơ đốt trong. Không ai khác chính nhà phát minh thiên tài Leonardo da Vinci đã phác thảo xe bọc thép năm 1485. Xe gồm phần khung vỏ hình tròn xoay đặt trên 4 bánh có trang bị súng thần công hạng nhẹ.
400 năm sau, những chiếc Rolls-Royce Ghost bọc thép ra đời để thực hiện nhiệm vụ nặng nề trong Thế chiến thứ nhất. Chúng được Bộ phận hỗ trợ hải quân Anh trang bị thêm pháo. Trong chiến dịch tại Trung Đông, đại tá T.E. Lawrence coi hạm đội 9 chiếc Rolls-Royces "quý hơn hồng ngọc".
Khi chiến tranh bắt đầu phủ bóng lên quần đảo Anh. Xuyên suốt những trận đánh của chiến tranh thế giới thứ 1, giới quý tộc ở đây đã mang những chiếc Rolls-Royce của mình vào chiến trường.
Ban đầu, những mẫu xe này được dùng trong công tác phục vụ cứu hộ những phi công bị bắn rơi. Cho đến khi, một người lính tên Charles Rumney Samson nảy ra ý định gắn khẩu súng máy Maxim vào mặt sau chiếc xe và sử dụng nó để bắn một chiếc xe khác của Đức.
Sau lần thử nghiệm thành công, Samson đã mang mẫu xe trang bị vũ khí này vào Lille, Pháp.
Tin tức về chiếc xe mới này nhanh chóng đến tai của Bộ chỉ huy quân sự Anh. Sau đó, Bộ chỉ huy đã liên lạc với Rolls-Royce để chế tạo chiếc xe bọc thép, trang bị súng máy Vickers và đưa vào tham chiến.
Đây là loại xe bọc thép do nước Anh phát triển vào năm 1914 và được sử dụng trong Thế chiến I, trong những năm đầu của Thế chiến II. Rolls-Royce, trong chiến tranh phục vụ trên nhiều mặt trận của ở Trung Đông.
Quảng cáo
Loại xe bọc thép này đã được hiện đại hóa vào năm 1920 và 1924, kết quả là có 2 mẫu Rolls-Royce 1920 và Rolls-Royce 1924. Năm 1940, 34 xe bọc thép loại này đã phục vụ tại Ai Cập với trung đoàn 11 Hussars, tháp pháo "cũ" thay thế bằng một khẩu súng chống tăng, súng máy Bren 0,303-inch và phóng lựu đạn khói.
Đến giữa cuộc chiến, mẫu xe Rolls-Royce này đã hiện diện ở khắp các nước: Nga, Trung Quốc và Trung Đông. Sau này, các thiết giáp Rolls-Royce còn đóng góp vai trò quan trọng trong cuộc Nội chiến Ireland. Tại đây, nó được gọi là "pháo đài" di động."
Quảng cáo
Tổng hợp