Trụ sở của AMD.
Nguồn tin không nói rõ kết quả thương lượng giữa 2 công ty tiến triển như thế nào. Theo Yahoo! Finance, hiện tại Microsoft có giá trị thị trường là 360 tỉ đô la Mỹ và đang có gần 96 tỉ đô la tiền mặt, trong khi đó giá trị của AMD chỉ là 1,82 tỉ nên nếu MS muốn dùng tiền để mua công ty này là việc dễ như trở bàn tay, vấn đề chỉ là do thỏa thuận giữa 2 bên (nếu có thương vụ này xảy ra) mà thôi. Với giá trị thị trường chỉ còn 1,82 tỉ đô la, giá trị của AMD chỉ còn bằng 1/3 so với số tiền mà họ bỏ ra hồi năm 2006 để mua lại ATi, thương vụ lúc đó ngốn của AMD hết 5,4 tỉ USD. Giá trị của Intel, đối thủ trực tiếp của AMD hiện đang là 144,17 tỉ đô tức là gấp 80 lần giá trị AMD.
Giá cổ phiếu của AMD đang rất thấp, chỉ 2.34$
Cổ phiếu của Microsoft là 44.37$
Cổ phiếu của Intel đang ở mức 30.39$
nVIDIA khoảng 10.82 tỉ đô, cổ phiếu giá 20.12$
Các nhà nghiên cứu cho rằng Microsoft trả cho AMD 100$ cho mỗi chip SoC của Xbox One, như vậy với lượng máy đã xuất xưởng hiện nay thì Microsoft đã trả cho AMD khoảng 1,3 tỉ USD. Cho nên nếu mua lại AMD, Microsoft sẽ tiết kiệm được tới 1 tỉ đô/năm tiền chip, mà Xbox One sẽ còn thọ được ít nhất là 5 năm nữa. Tuy nhiên, Microsoft cũng không thực sự cần mua AMD. Công ty phần mềm cần SoC để sử dụng trong Xbox One, điện thoại (mua lại từ Nokia), máy tính bảng Surface và nhiều thứ khác, nhưng họ không kinh doanh mảng máy chủ và GPU, do đó có khi mua AMD lại là dư so với nhu cầu. Chúng ta cũng cần nhớ rằng Microsoft đang có mối quan hệ cực kì tốt với Intel, liên minh WinTel (máy tính Windows chạy với PC dùng chip Intel) đang rất lớn, chiếm hơn 60% lượng PC trên toàn thế giới.
Trong một giả thuyết khác, nếu Microsoft mua lại AMD thì Sony sẽ phải tốn tiền đều đều bởi PlayStation 4 của họ cũng đang sử dụng SoC của AMD. Microsoft vừa cạnh tranh vừa cầm cán, ai đấu cho lại! Kịch bản Microsoft mua lại AMD sẽ như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem.
Chip SoC của Xbox One do AMD thiết kế:
CPU 8 nhân Jaguar xung nhịp 1.75GHz, GPU Radeon GCN 853MHz
Theo Kitguru
Quảng cáo