Mình nghĩ mục đích của chiếc TV android là giải trí, xem phim, nghe nhạc là chính, các ứng dụng như XBMC, trình duyệt web đều hoạt động rất mượt mà và đa dạng tính năng dù TV chưa được Root.
Vì thế việc Root TV là thực sự không cần thiết, vừa tránh tốn công sức của bác, vừa tránh những rủi ro không đáng có.
Các nhà sản xuất thiết bị android chưa bao giờ khuyến khích khách hàng cố gắng Root thiết bị của mình, bởi vì việc này đem lại nhiều rủi ro gây hư hại thiết bị và nhà SX hoàn toàn có quyền từ chối bảo hành trong trường hợp hư hại do bạn cố Root thiết bị.Root lỡ hư là ôm luôn nha hãng không bảo hành đâu nhé.
root đi rồi trắng mắt nhé các bác, để sao xài vậy đi tv chứ có phải đt đâu mà root để cài app,thằng L55 này thế là quá được rồi, can thiệp quá sâu thì hệ quả tự gánh ak.
Thế thôi không root nữa hehe, ah mà cho hỏi các bác chút sao mình cài thằng skype cho cái tv này không dc nhỉ, hay nó không có phiên bản hổ trợ, không báo gì chỉ không chạy.
rồi không biết luôn, chắc chỉ hỏi bên hãng thôi, nhưng tải file APK về cài được chạy được là ok rồi còn gì, có nhiều file up lên đó bị lỗi hay gì đó thì sao, cứ kiếm apk cài là xong khỏi lăng tăn.
Cái này đáng để suy ngẩm đấy, gọi dt bằng nguyên cái TV tổ bố, chỉ mới coi trong phim HK thôi , bác thớt mua về làm ngay đi rồi quay lại post cho a e coi đi, ý tưởng hay quá.
thật ra có gì là ý tưởng mới đâu, tại mình trớc giờ quên xài trên dt với computer không nên có ai nghĩ đến việc xài trên TV, tại giờ toshiba nó ra cái L55 này có nhiều tính năng hay nên mình mới khai thác thử coi có sử dụng được hết tính năng của nhà sx không ấy mà.
Cũng có thể, vì nhà sx nào cũng lưu ý đến nhu cầu của người tiêu dùng mà, tích hợp nhiều ổn định, cấu hình tương đối mạnh,thao tác dễ sử dụng là ngời tiêu dùng sẽ ánh giá cao thôi, còn tv có hdh giống L55 của toshiba này thì có hổ trợ update firmware android nữa thì hay.
không chỉ toshiba thôi đâu rồi các hãng khác cũng sẽ đua nhau ra cạnh tranh thị trường cho mà xem, lúc đó tha hồ mà xài công nghệ tương lai chỉ có trong phim.