Toyota hợp tác với MIT và Đại học Stanford để nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo

levuongthinh
5/9/2015 8:41Phản hồi: 15
Toyota hợp tác với MIT và Đại học Stanford để nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo
Toyota-1-2.jpg

Toyota cho biết hãng này đang hợp tác với Viện công nghệ MIT và Đại học Stanford để thúc đẩy các nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence). Mục đích của sự hợp tác này là để nghiên cứu về các công nghệ trí tuệ nhân tạo cho xe ô tô, đặc biệt chú trọng đến tính năng an toàn.

Hãng xe đến từ Nhật Bản sẽ đầu tư 50 triệu USD trong vòng 5 năm tới vào các trung tâm nghiên cứu chung và thuê cựu giám đốc dự án DARPA là Dr. Gill Pratt về làm lãnh đạo trong giai đoạn đầu. Dr. Pratt nói thêm rằng, các kết quả nghiên cứu sẽ giúp giảm thiểu các rủi ro liên quan đến xe cộ, “chúng tôi muốn con người có một cuộc sống xứng đáng hơn và an toàn hơn."

Toyota hy vọng là các hệ thống an toàn trong tương lai sẽ giúp người già vẫn có thể lái xe được khi họ đã bị tước quyền lái xe vì quá tuổi. Điều này không có nghĩa là biến tài xế thành những hành khách thụ động. Vì một trong những mục tiêu của chương trình này là “loại bỏ những va chạm trên xa lộ mà không làm mất đi niềm vui khi lái xe."

Cả Đại học Stanford và Viện MIT đều là những tổ chức có nhiều kinh nghiệm về trí tuệ nhân tạo. Phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo Stanford (SAIL - Stanford Artificial Intelligence Laboratory) là nhóm đầu tiên chiến thắng thử thách DARPA về xe tự hành vào năm 2005. Trong khi MIT có hơn 20 giáo sư và 100 nghiên cứu sinh làm việc trong ngành Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo.

Dr. Pratt nhấn mạnh rằng số tiền 50 triệu USD đầu tư vào các trung tâm nghiên cứu không phải là khoản đầu tư duy nhất của Toyota vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Chắc chắn sẽ còn nhiều khoản đầu tư nữa, không chỉ đến từ Toyota mà còn nhiều công ty hay tổ chức khác.

Với sự đầu tư nghiêm túc của các công ty lớn quy mô toàn cầu, chúng ta có quyền hy vọng là trong tương lai gần sẽ có những loại phương tiện có thể tự hành một phần bên cạnh sự hỗ trợ của con người.

15 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Còn rất lâu mới thành hiện thực được
cuthuyen
TÍCH CỰC
9 năm
Làm xe có trí tuệ, thấy vợ đi cùng ông nào nén ghi hình 😁
trí tuệ nhân tạo gì chứ. sinh thêm vài đứa rồi làm một máy robot điều khiển bởi con người rồi bọc lạilafcos ngay ấy mà.
nghiên cứu gì cho mệt
kidanh
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hy xọng sớm thành hiện thực, tránh những tại nạn đáng tiếc xảy ra
skynet sắp thành hiện thật ròi bà con ơi:eek:
AI nhiều quá đi
nhỡ nó muốn mưu sát mình sao :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
vuquochoi
ĐẠI BÀNG
9 năm
xe càng thông minh càng dễ bị hack 😃
wildsky51
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mercedes đang hợp tác với lab mình làm về mảng này nhưng toyota có vẻ đầu tư khá là mạnh đấy.
TTris
TÍCH CỰC
9 năm
Transformer đấy!
Toyota chắc định bá chủ!
định làm transfomer hả 😁
huydancmit
TÍCH CỰC
9 năm
Xem tivi nói hỗ trợ người già lái xe an toàn....mem tinh tế thì ko thấy.

Nói chung trí tuệ là để hỗ trợ -phụ trợ chứ không phải là nhiệm vụ tự lái và xử lý tình huống hoàn toàn.
mrd213
CAO CẤP
9 năm
Rồi 1 ngày:
Chủ: ê xe dẫn đường tao lên bờ hồ xem pháo hoa cái
Xe: đường nào cũng đông thấy mồ, mày ở nhà xem tv cho lành, tao còn hẹn thử xăng mới với ẻm xe hàng xóm 😆))
con người có thể làm mọi thứ!
kienvp4
ĐẠI BÀNG
9 năm
Trí tuệ nhân tạo chỉ có thể hỗ trợ chúng ta chứ ko thể thay thế chúng ta được

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019