Chiếc Mirrorless mới nhất của Sony là A7r II ngoài thông số khủng, công nghệ cảm biến BSI,.. còn được trang bị một ống ngắm điện tử (EVF) tốt nhất của Sony từ trước đến nay. Mình đã có một thời gian trải nghiệm việc chụp các ống kính lấy nét tay (MF) với ống ngắm mới này và muốn chia sẻ những trải nghiệm này với các bạnĐầu tiên phải nói qua về sự thay đổi về mặt kỹ thuật, ống ngắm EVF trên A7r II là ống ngắm có độ phóng đại lớn nhất thế giới 0.78x (nâng cấp từ 0.71x trên A7 II và A7R cũ). Độ phân giải của EVF đạt mức 2.359.000 điểm ảnh với góc nhìn được mở rộng thành 38.5°. Sự thay đổi lớn nhất của ống ngắm này là hệ 4 lớp thấu kính hoàn toàn mới với các thấu kính phi cầu hai mặt. Mỗi lớp thấu kính lại được phủ lên lớp tráng phủ T* nổi tiếng của Zeiss để tăng chất lượng hình ảnh, chống phản chiếu, chống loá,... So với việc sử dụng màn hình LCD với độ phân giải chỉ 1.2MP thì rõ ràng EVF mới cho cảm giác thật hơn rất nhiều.
Với những nâng cấp trên, ống ngắm EVF của A7r II cho cảm giác ngắm hình ảnh trung thực hơn khi ngắm qua EVF. Kết hợp với tính năng Focus Peaking, việc lấy nét tay các ống kính MF khác ngàm qua ngàm chuyển gắn vào chiếc máy ảnh mirrorless này đã dễ dàng và thú vị hơn rất nhiều, nhất là những ống kính có cấu trúc quang học đặc biệt, cấu trúc lá khẩu đặc biệt, tạo ra các hiệu ứng bokeh hay trường ảnh tạo thêm cảm hứng chụp ảnh.
Mời các bạn xem qua một số ảnh chụp từ A7r II với ống kính MF cũ M42 Helios và Nikon F: