Nêu có so sánh thì so sánh các sản phẩm cùng thời chứ, mà mọi so sánh dđều khập khiễng mà, nhớ năm 1997 hình như mình có em pentium II 266 là khủng rồi
Vấn đề nằm ở khả năng, Apple không đủ tiềm lực và kinh nghiệm để tự làm phần cứng, nếu dựa vào tiềm lực kinh tế hiện tại để cố công đầu tư vào tự lực phần cứng thì may ra, nhưng đó là sự lựa chọn ngu ngốc khi mà giá phần cứng của Foxconn và các hãng khác vẫn còn rẻ mạt vì có nhiều đối thủ cạnh tranh ép giá.
Hàng ngon nhưng thiếu bàn tay của SJ thì hậu quả là trở thành thứ vớ vẩn, mà kể cả khi SJ trở về thì mảng nhiếp ảnh cũng bị chính SJ loại bỏ.
@namct_sn
Nói về cái này vô cùng lắm bác ạ, tiềm lực là đủ khả năng duy trì cả 1 hệ thống bao đóng 1 thành phẩm hoàn chỉnh từ A - Z, mà cũng vì bỏ bẵng mảng phần cứng quá lâu (từ cái thời Apple II thì Apple hầu như không tự làm phần cứng cho sp nào nữa) thì trước sự thay đổi chóng mặt của công nghệ, kinh nghiệm phần cứng của Apple hầu như thui chột, và SJ không ngu mà đổ 1 đống tiền vào để bổ túc lại cái sự thui chột đấy vì giá nhân công ở Mỹ quá đắt, và tại thời điểm SJ trở về thì Apple hầu như không còn gì cả.
làm phần cứng khi mà ko bán được hàng thì ngoài hàng ế thì còn cả núi tiền phải trả cho nhà xưởng nhân công, chiến lược của anh tim quả bá đạo, tiết kiệm sản phẩm dư thừa, apple ko làm thì công ty khác thuê.
apple không tự sản xuất mà nhờ các hãng khác gia công quả thật là rất thông minh. không cần phải đầu tư 1 khoản tiền lớn để có được những thiết bị tôt. mà thay vào đó đầu tư vào các hạng mục khác,
Đồ cổ...Ko biết anh Hiệp "nhập" ở đâu về??
Ngoài lề:Những bài trên tay của anh Hiệp luôn có 1 sự hấp dẫn,1 phần cũng ở "sở trường" lỗi typing của anh ấy 😁