Màn hình SJ1.5 có kích cỡ 5”, độ phân giải 720p. Ở phiên bản thử nghiệm mà mình xài thì SJ1.5 có chất lượng khá tốt trong tầm giá, góc nhìn tốt nhưng hơi ngả vàng và dễ bám vân tay hơn SF1. Khi tìm hiểu kỹ hơn thì SF1 có một lớp phủ đặc biệt chống bám vân tay còn SJ1.5 có lẽ là không có. Ngoài ra, SJ1.5 dùng Gorilla Glass 3 chứ không phải là 4 như đàn ảnh nên có thể vấn đề cũng xuất phát từ đây.
SJ1.5 dùng chip MediaTek MT6580 4 nhân với 1GB RAM, không quá mạnh mẽ nhưng cũng chẳng quá yếu. Nếu máy có 2GB RAM thì sẽ tuyệt hơn nhiều. Có lẽ vì 1GB RAM mà Obi cắt khá nhiều tính năng phần mềm nâng cao trên SJ1.5 so với SF1. Cấu hình này kết hợp với màn hình 720p thì có lẽ viên pin 3000mAh của máy cũng xài được khá lâu.
Cuối cùng, một điểm yếu của máy là cái tên, không thể tin nổi là người ta có thể đặt cái tên phức tạp như SJ1.5 cho chiếc máy này! Nhà sản xuất cho biết SJ là San Jose, thành phố lớn ở bang California nhưng không nói 1.5 là gì cả!
Cấu hình Obi Worldphone SJ1.5
- Hệ điều hành: Android 5.1
- Chip xử lý: MediaTek MT6580, bốn nhân 1.3 GHz
- Màn hình: IPS 5" HD 720x1280, kính cường lực Gorilla Glass 3
- RAM: 1 GB
- Camera: 8 MP, AF, LED Flash, f/2.2
- Camera trước: 5 MP, f/2.2
- 2 SIM
- Băng tần: 3G
- Kết nối: Wi-Fi b/g /n, BT 4.0, GPS
- Bộ nhớ trong: 16GB
- Thẻ nhớ: micro SD, tặng thẻ 32GB
- Pin: 3.000 mAh
- Giá: 129 USD