Viên pin thứ 2 là Charge Light CL3, nó chỉ có dung lượng 2600mAh nhưng được làm từ nhôm rất đẹp và xịn, điều hiếm xuất hiện ở các viên pin di động. Tất nhiên là sự cao cấp đó cũng đi kèm với mức giá cao, khoảng 50$ cho bộ bao gồm pin, đế sạc và cục sạc. CL3 có 2 chấu dưới đáy để bạm cắm vào đế sạc, khi cần dùng chúng ta chỉ cần nhấc lên và mang đi mà không cần lo nghĩ đến việc tháo dây. Ngoài ra, đế này còn có một cổng USB để sạc cho thiết bị khác đồng thời với sạc cho viên pin di động. Cuối cùng, cục sạc đi kèm có công suất 10.5W, 5V 2.1A, tức không thua kém nhiều so với cục sạc iPad nhưng nhỏ gọn hơn khá nhiều.
Về đèn pin, cả 2 cục pin đều dùng chip LED của Cree, công ty khá nổi tiếng của Mỹ. Thông số kỹ thuật cho biết độ sáng của chúng là 250 lumen, một độ sáng khủng khiếp khi mà các đèn pin khác thường chỉ dưới 100 Lumen. Thử nghiệm thực tế cho thấy tuy độ sáng rất cao nhưng Noco muốn làm đèn hơi tản ra, họ đặt chip LED hơi sâu làm cho nó không thể chiếu xa được mà ưu tiên cho việc chiếu gần hơn. Lúc trước mình có dùng một đèn pin nhỏ là Maglite XL200 cũng rất sáng, 160-170 Lumen nhưng nó chiếu sáng xa hơn 2 đèn Noco này, vì nó tập trung vào ánh sáng tia nhiều hơn. Noco cho biết ở độ sáng cao nhất thì đèn chiếu được khoảng 4 tiếng liên tục trước khi hết pin còn nếu chỉ để 10% sáng thì chiếu được 120 tiếng. Thực chất nếu bạn không cần một đèn pin chuyên dụng chỉnh được chiếu xa gần như Maglite XL200 thì việc mua Charge Light CL3 hay XGrid XGB3L hợp lý hơn, giá của Maglite XL200 cũng khoảng 40$ rồi.
Đèn LED của Cree, Mỹ được đặt hơi sâu, kết hợp cùng hệ thống thấu kính tối ưu cho ánh sáng tản nên nó sẽ không chiếu xa như nhiều bạn mong muốn
XGrid được bọc cao su và có goăng phía dưới để bảo vệ
3000mAh, điện ra chỉ 5V 1A nên sẽ sạc với tốc độ bình thường
Charge Light CL3 làm từ nhôm rất đẹp
Nhưng dung lương chỉ 2600mAh
Đế sạc có thêm cổng USB sạc cho một thiết bị nữa
2 chấu sạc