bổ xung thêm một vài ý cho chủ thớt : ý tưởng của Lenovo Ideapad Yoga đã được hãng này ấp ủ từ cuối năm 2006 , nghĩa là hơn 6 năm rồi . Lúc đó Lenovo có 2 dự án là Yoga và Sundial , ý tưởng của Yoga lúc đó được dự kiến thay thế cho các máy UMPC ( Ultra Mobile PC ) - chạy hệ điều hành WindowsXP và sử dụng CPU điện áp thấp Intel Core Solo . Ý tưởng của Yoga lúc đó chưa có khái niệm cảm ứng mà nó được lấy từ mẫu Sundial - một kiểu như máy tính AIO với màn cảm ứng rộng . Sau đó nhà sản xuất đã định từ bỏ mẫu Yoga này do không thích hợp lắm với hệ điều hành XP và pin quá kém + linh kiện dễ hỏng (đặc điểm của laptop siêu mỏng thế hệ 2006-2008 ), mãi đến năm 2010 , khi microsoft bắt đầu công bố Windows8 và phân phối cho các OEM thì dự án Yoga mới bắt đầu được hồi phục lại ..
Không biết trong tinhte có bao nhiêu người thật sự thích công nghệ,nhưng cứ hễ có hàng lenovo hay đồ gì công nghệ của TQ là cứ bay vào" Tẩy chay hàng Khựa"," Không xài đồ khựa"....
Hãy là một người thích công nghệ thật sự đi,làm ơn bỏ đi cái tư tưởng đồ gì cũng bài trừ,thấy tốt thì cứ nhận,xấu thì bỏ.Như thế mới thật sự là người tiêu dùng thông minh
Đã cầm trên tay con Yoga 11, thực sự ấn tượng với thiết kế của nó, chỉ tiếc cái giá của nó khá đắt. So với Sony Duo 11 thì Yoga được đánh giá cao hơn vì khả năng xoay gập tốt hơn hẳn và bàn phím đầy đủ. Khựa nhưng mà chat thì vẫn dùng như thường. Không phải ngẫu nhiên Lenovo là hang máy tính lớn nhất thế giới.