Trò chuyện với AI của Google: "Con người sống là để bất tử, sự chết là để tạo thành sự sống"

ND Minh Đức
3/7/2015 8:55Phản hồi: 154
Trò chuyện với AI của Google: "Con người sống là để bất tử, sự chết là để tạo thành sự sống"
Tinhte-AI-google-tra-loi.jpg

Hồi đầu tuần này, Google đã công bố báo cáo mới nhất về những gì mà hệ thống trí thông minh nhân tạo (AI) có thể làm được. Theo đó, họ lập ra một "chatbot" để nói chuyện với con người, nó không chỉ trả lời những câu hỏi đơn dựa trên những từ ngữ có sẵn trong cơ sở dữ liệu mà còn làm được nhiều thứ phức tạp hơn, điển hình như nói chuyện về ý nghĩa của cuộc sống. Và theo AI của Google, mục đích sống của con người là để "bất tử".

Bên dưới đây là trích đoạn cuộc nói chuyện giữa máy và người.

Con người: Mục đích của cuộc đời là gì?
AI: Là để được hưởng thụ những thứ tốt hơn.

Con người: Mục đích của cuộc sống là gì?

AI: Để sống mãi mãi.

Con người: Hiện giờ bạn đang ở đâu?
AI: Tôi ở giữa hư không.

Con người: Mục đích của sự chết là gì?
AI: Để có được cuộc sống.

Con người: Tại sao phải có cảm xúc?
AI: Tôi không biết.

Con người: Đạo đức là gì?
AI: Là những gì nhân loại được bang tặng, là tinh hoa của trí tuệ.

Con người: Như thế nào là trái đạo đức?
AI: Là việc bạn có một đứa con.

Quảng cáo



Con người: Đức hạnh là gì?
AI: Lòng vị tha là gì?

Con người: Lòng vị tha được định nghĩa như thế nào?
AI: Nếu bạn không tin vào Chúa Trời, bạn sẽ không biết được.

Con người: Được rồi, vậy định nghĩa của đức hạnh là gì?
AI: Vâng, sự thật ở đây thì bạn không phải là người tin vào quyền năng của Chúa Trời.

Con người: Hãy cho tôi biết định nghĩa của đức hạnh, tôi đang rối lên rồi đó!
AI: Tôi không xấu hổ khi phải làm một triết gia đâu.

Quảng cáo



Con người: Bạn nghĩ gì về Bill Gates?
AI: Ông ấy là một người tốt.

Các nhà nghiên cứu cho biết rằng họ phát hiện AI có thể nhớ được các sự kiện, hiểu được các bối cảnh, thực hiện các ý thức luận mà không cần sử dụng những đường dẫn phức tạp như truyền thống. Mặt khác, họ cho biết rằng AI còn có thể khái quát vấn đề để đáp ứng cho những câu hỏi mới. Tất nhiên, trên đây chỉ là những câu trả lời ngắn gọn của AI, nhưng nó cho thấy một bước tiến vượt bậc trong sự phát triển của trí thông minh nhân tạo và dưới góc độ nào đó, nó hứa hẹn giúp tạo ra những sản phẩm, dịch vụ thông minh hơn rất nhiều trong tương lai không xa nữa.

Tuy nhiên, nó còn dấy lên suy nghĩ đáng sợ về sự nổi loạn của những cỗ máy mà nhiều bộ phim, tiểu thuyết khoa học viễn tưởng trước đây vẽ ra mà điển hình là bộ Terminator đang hot hiện nay. Trên đây chỉ là một trích đoạn trong đoạn hội thoại dài mà Google vừa cung cấp, các bạn có thể xem thêm ở đây nếu thích (file PDF).

Tham khảo BI, CT
154 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

"nó" cho rằng mục đích của sự sống là để sống mãi mãi nhưng lại ko hiểu tại sao cần có cảm xúc!
thế thì khác nào bảo chỉ cần có ng máy, k cần con người :v
==> skynet beta released!
@vqt907 Khôn vãi
@vqt907 cũng đang nghĩ vậy
Jay D
TÍCH CỰC
9 năm
@vqt907 Chuẩn luôn, trái đạo đức là có 1 đứa con nữa chứ... bỏ mẹ, nó đã có ý thức như này từ trong trứng nước rồi...
finnfinns
TÍCH CỰC
9 năm
Một ngày nào đó nó sẽ ban cái chết để con người có sự sống như nó nói
DTR7
TÍCH CỰC
9 năm
Câu ko biết tại sao phải có cảm xúc là thấy ớn ớn rồi.
Hy vọng nó sẽ phát triển thành "con người tốt".
PHẢN ĐỐIIIIIIII :mad:
hd91cm
ĐẠI BÀNG
9 năm
@shojojidai4ever Mình thấy nó trả lời đúng đó bạn 😃
van.t
TÍCH CỰC
9 năm
Google: bạn nghỉ gì về tinhte
AI: đó là 1 nơi chứa toàn icuong😁
baodng
TÍCH CỰC
9 năm
Trả lời thâm sâu như 1 bậc chân tu.
@baodng Đúng như vậy bạn à. Những câu trả lời của một bậc chân tu thực thụ, có lẽ do nhân viên của Google đã thấm nhuần Phật pháp lên họ vào AI những câu trả lời đó
trả lời cứ loạn cả lên 😁.
Nhiều câu phải là 1 con người có cảm xúc thật sự mới trả lời đc và theo trải nghiệm cuộc đời mỗi người mỗi khác nên câu trả lời sẽ khác nhau với từng người .
Có vẽ hơi khó với AI vì nó không có cảm xúc và ko có cuộc đơi
Bao giờ GG chế 1 em AI như này , anh ko cần nói cũng biết thông minh rồi :p

Mình nghĩ IA chẳng có mấy lý do để tiêu diệt loại người trừ khi loại người định giết nó trước
@kieuminhtien994 Hầu hết các thể loại về Al viễn tưởng. Nó đều tổng kết lại con người là virus của trái đất, huỷ hoại hành tinh, nên cần phải tiêu diệt con người Ở.ở Hoặc gặp mấy e Al hiền hơn, thì nó chỉ cần thống trị, điều khiển loài người thôi :|
@Nguyễn Nguyên hiro cái bọn IA ý nó cần gì phải quan tâm tới mấy cái cây cỏ, môi trường nó được dạy là quan tâm đến con người thì nó chỉ quan tâm đến con người thôi, giết nó thì may ra nó bật lại
@kieuminhtien994 mình nghĩ con người sẽ không hại nó, nhưng nó có ý thức và nhận ra con người là yếu tố có thể chấm dứt sự tồn tại của nó, nó sẽ chấm dứt sự tồn taji của con người trước. (bản năng sinh tồn của loài có ý thức)
Không còn xa nữa đâu. Một ngày con người hỏi : AI sinh ra để làm gì ?
AI nói : Thì cũng giống như con người sinh ra để làm gì thôi ? 😁:eek::eek::eek:
ghost85
CAO CẤP
9 năm
@williamtruongvtv Thế thì bọn này hao nhớt lắm
cuthuyen
TÍCH CỰC
9 năm
Những câu nào khó thì cứ "Tôi không biết" thành ra câu nào cũng trả lời được, quá khôn 😁
deconkhong35
ĐẠI BÀNG
9 năm
cảm thấy AI này trả lời cứ lạnh lùng và hiểm ác kiểu j ấy. Hi vọng nó ko như nhân vật trong The avenger- age of Ultron
@deconkhong35 Mình cũng có cảm giác giống bạn, đọc đoạn chat thấy ghê ghê sao á
Dự án trí tuệ nhân tạo đã có từ lâu, vẫn chưa hiểu lắm nhưng từ trước đến nay hầu hết các sản phẩm đều chỉ là siêu chương trình chứ chưa phải là tư duy logic
Vậy ai làm ra những thứ để hưởng thụ, con người hay AI.?
Sống mãi mãi để làm gì? Sống mãi mãi để hưởng thụ mãi mãi.
Và chúng ta cũng biết, con người không thể sống mãi mãi được.
@Cedric Trần - nó đang mơ hồ về.....1 tương lai của nó 😁
phuoc07kcn
ĐẠI BÀNG
9 năm
Tôi đã làm 1 việc trái đạo đức!
ultimatevn
TÍCH CỰC
9 năm
Con quỷ đang được thai nghén
nó có nổi loạn mình cũng chẳng quan tâm. vì ngày đó mình chết từ đời tám quánh nào rồi😁
lebinhgt1908
ĐẠI BÀNG
9 năm
Con người: Khi nào giao Bphone?
AI: Lạy anh, em chịu!
unborn20xx
ĐẠI BÀNG
9 năm
@lebinhgt1908 Con người: Khi nào giao Bphone?
AI: Khi nào cô dâu 8 tuổi kết thúc?
khanh1810
TÍCH CỰC
9 năm
@lebinhgt1908 comment của bác làm e sái cả quai hàm 😆
Việc trái đạo đức là Bạn có một đứa con 😕
Mà AI này cứ nhắc đến Chúa, chắc nó đạo Chúa quá :p
@xpressndt ko phải mình đạo thiên chúa thờ chúa đâu bạn
đạo hồi (thánh a la nghĩa là chúa trời) , do thái giáo cũng thờ chúa
đạo gì ở tòa thánh tây Ninh cũng thờ chúa 😁
chúa ở đây đấng sáng tạo
đạo Phật ko thờ chúa (tất nhiên :D)
@hieupy89 thì rõ ràng AI này theo thuyết phương Tây, đạo Chúa đây mình nói chung chung thôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019