Uỷ ban Châu Âu (EC) đã chính thức chấp thuận thương vụ Nokia mua lại tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông Alcatel-Lucent với giá 16,6 tỷ USD. Cụ thể hơn, Uỷ ban Châu Âu cho biết việc Nokia mua Alcatel-Lucent sẽ không tạo nên những mối quan ngại liên quan đến vấn đề cạnh tranh, bởi cả hai đều không phải là những đối thủ quá trực tiếp, và những hãng cạnh tranh khác trên toàn cầu vẫn có thể hoạt động tốt. Hiện tại thì sức mạnh của Nokia ở ngành công nghiệp viễn thông tập trung lớn ở Châu Âu, trong khi đó Alcatel-Lucent thì lại ở Bắc Mỹ là chủ yếu. Chính vì thế, thị trường các thiết bị viễn thông vẫn còn đầy tính cạnh tranh với những Ericsson hay Huawei, Samsung, ZTE.
Với việc mua lại Alcatel-Lucent, Nokia giờ đây sẽ dần dần đầu tư nhiều hơn vào mảng doanh nghiệp và ngành công nghiệp sản xuất thiết bị, công nghệ viễn thông. Ngoài ra, Nokia hy vọng sự sáp nhập sẽ giúp họ thúc đẩy được sự phát triển của làn sóng công nghệ tương lai, bao gồm Internet of Things và sự dịch chuyển lên điện toán đám mây. Với hơn 40.000 nhân công làm việc trong lĩnh vực R&D và tổng số tiền bỏ ra cho R&D trong năm 2014 là khoảng 5 tỉ USD, công ty mới sẽ có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát trên của các công nghệ tương lai như mạng 5G, IP, điện toán đám mây, các hệ thống phân tích, cảm biến và hình ảnh.