Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Vi phạm bằng sáng chế về FAT của Microsoft, Motorola bị cấm bán một số thiết bị Android ở Đức

uhraman
28/7/2012 4:51Phản hồi: 117
Vi phạm bằng sáng chế về FAT của Microsoft, Motorola bị cấm bán một số thiết bị Android ở Đức
Dường như mỗi khi Microsoft kiện các công ty sử dụng Android thì họ đều ít nhiều sẽ giành phần thắng về mình. Mới đây, theo trang tin FOSS Patents, tòa án khu vực Mannheim thuộc Đức đã tuyên bố Motorola Mobility vi phạm bản quyền bằng sáng chế mang mã hiệu EP0618540 về định dạng tập tin hệ thống FAT của Microsoft. Không chỉ thế, tòa án còn chấp thuận yêu cầu của Microsoft cấm bán một số thiết bị vi phạm của Motorola trên lãnh thổ Đức, trong đó có cả Motorola Atrix, Razr, và Razr Maxx.

Có lẽ ai cũng biết rằng Microsoft, chứ không phải Google, là kẻ hưởng lợi trực tiếp nhiều nhất từ Android dù họ không sáng tạo ra nó. Hơn 70% thiết bị Android bán ra trên thị trường Hoa Kỳ phải chấp thuận điều đình tiền bản quyền sáng chế với Microsoft. Thị phần Android càng tăng lên thì con số nhà sản xuất thiết bị Android bị Microsoft "đòi tiền" từ việc cấp giấy phép sử dụng bằng sáng chế cũng tỉ lệ thuận theo đó. Ngay cả Samsung và HTC cũng phải chấp nhận trả tiền bản quyền. Thế nhưng, Motorola Mobility lại hãng sản xuất lớn duy nhất không chấp nhận sự thật đó. Lẽ dĩ nhiên, tranh tụng với Microsoft là điều không thể tránh khỏi. Dù được sự hỗ trợ từ phía Google, nhưng trong vài tháng trở lại đây, tính cả vụ kiện vừa qua, Motorola Mobility đã thua Microsoft 3 vụ, 1 vụ cấm bán ở Hoa Kỳ, và 2 ở Đức.

Trả lời sau thắng lợi này, như thường lệ, Microsoft cho biết "chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu lệnh cấm bán các sản phẩm của Motorola Mobility ở các nước đó [Hoa Kỳ và Đức] và hy vọng Motorola sẽ gia nhập đoàn quân các nhà sản xuất Android xin cấp phép sử dụng sáng chế từ phía Microsoft". Hãng cũng không quên chua thêm “Chúng tôi đã có một lệnh cấm bán các sản phẩm Motorola ở Đức nhờ phán quyết ngày 24 tháng 5 [vụ kiện trước - ND] và phán quyết hôm nay củng cố thêm lệnh cấm đó. Về dài hạn, nếu Motorola muốn bán sản phẩm tại thị trường Đức, hoặc là họ phải xin cấp phép, hoặc phải dừng sử dụng công nghệ được bao hàm trong các bằng sáng chế của chúng tôi”.

Nguồn: TheVerge, FossPatents
117 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

đúng là lúc nào thấy ms kiện thì đa số họ toàn thắng, ms quá mạnh về mảng này thậm chí hơn cả apple....
@dttung80 cũng chưa hẳn là moto im đâu...apple tranh cãi nhiều là vì kiện cáo về thiết kế mà, cái này khó mà bắt ra bệnh lắm....trong mấy vụ kiện cáo về thiết kế đó giờ chỉ có vụ xe CEO và X5 là em thấy chuẩn nhất, chỉ cần na ná(mà chỉ giống đèn sau thôi) mà bị cấm bán hoàn toàn tại châu âu....😁
tienlm
TÍCH CỰC
12 năm
@shady2501 Dù thành công về mặt $ nhưng Về phần mềm thì táo tuổi gì so với MS mà bác bảo "thậm chí".

Trong những vụ kiện tụng thua/ được nhặng xị vừa qua em thấy táo là con chó cắn càn còn ms là con voi, dẫm phát chết luôn.
@tienlm ve kien tung hien gio em thay ms la vo doi roi....riet ma ho bi luat chong doc quyen phat luon....
quanghau_ht
ĐẠI BÀNG
12 năm
@dttung80 Bác nói quá chuẩn 😁

Gửi từ Optimus 2X của tôi
Mr.Quysanta
ĐẠI BÀNG
12 năm
Ms có nhiều bằng sáng chế quan trọng mà mọi đối thủ ko thể ko sử dụng trên SP của mình! MS mà ngồi không cấp bằng sáng chế thì đủ sống rồi!
Cái này này gọi là rượu mời không uống lại uống rượu phạt!
Suốt ngày kình cãi nhau về bằng sáng chế. Có tiền nên hăng kiện quá
"...hy vọng Motorola sẽ gia nhập đoàn quân các nhà sản xuất Android xin cấp phép sử dụng sáng chế từ phía Microsoft" 🆒o_O
Giỏi kiện cả ô tổ của nghành điện toán di.động...đc chống lưng bởi google thì sẽ có kochj hay fía sau

♀Gửi từ 😁 mỗi sáng của tôi ♂
ngqnamanh
TÍCH CỰC
12 năm
@banchat9x bạn đừng nghĩ MS ko có khả năg kiện tất cả các hãng điện thoại lớn hiện nay, vì hầu như các thiết bị android điều sử dụng các ban quyền của MS nếu họ mà ko chấp nhận trả tiền thì tất nhiên họ sẽ bị cấm bán sp. mình sẽ nói cho bạn biết loại định dạng mà hệ điều hành android dùng là ext 3, còn loại định dạng lưu trữ lại là FAT, mà FAT lại là bản quyền của MS, nếu các hãng ko muốn bị kiện một là trả tiền hai là phải dùng định dạng lưu trữ khác. nhưng chúa ơi tất cả định dạng thông dụng trên thẻ nhớ đều là của MS và chỉ có chúng hệ diều hành Windows mới đọc đc, còn định dạng ext 3 thì chỉ có mỗi linux mới đọc dc, nhưng những người sử dụng android hầu hết sử dụng loại thẻ nhớ FAT 32/16 và một điều nữa trả có cái hãng sx thẻ nhớ điện thoại nào điên mà đi sx thẻ nhớ định dạng ext 3 cả và hầu như mọi người Windows cho việc đồng bộ hóa sao chép, vậy là điện thoại của bạn sẽ ko có bộ nhớ sẽ ko thể chơi game nghe nhạc... vì nó phụ thuộc hết vào cái Bộ nhớ lưu trữ FAT... thế là android chết bạn sẽ phải chuyển sang dùng 1 window phone 2 Ios 3 symnian 4 blackberry os. Ko thìđung điện thoại đen trắng, và mình xin nói thêm toàn bộ ngành công nghiệp sx các thiết bị lưu trưc đều sử dụng bản quyền của MS trừ IOS sử dụng định dạng riêng :D
quanqw
TÍCH CỰC
12 năm
@ngqnamanh Thực sự thì chuyện đồng bộ không liên quan đến thẻ nhớ ở dạng gì vì chương trình đồng bộ đọc được thông tin từ thẻ nhớ rồi chép vào máy thôi, không lo gì cái đó. Mà điều đáng nói không biết là sao google không nghĩ ra những cái mới để không phải trả tiền bản quyền nữa, thực sự là google thừa sức nhưng có lẽ ảnh hưởng lợi nhuận không nhiều hoặc họ không chấp mấy chuyện này nên không thay đổi android.
tso
ĐẠI BÀNG
12 năm
@banchat9x Ông tổ của ngành di động chứ phải phần mềm đâu mà sợ:D. Kết quả chắc không khá hơn mấy anh dùng Android kia đâu.
Chúc MOTO sẽ gia nhập đoàn quân ANDROID hùng mạnh.
tso
ĐẠI BÀNG
12 năm
@quanqw Bạn thử format cái thẻ nhớ của bạn theo ext3 hay ext4 rồi bỏ vào đầu đọc thẻ xem có đọc được hay không? Cho bạn dùng chính cái Linux luôn đó (nếu bạn không thực hiện thao tác mount nó lên):rolleyes::rolleyes:
lại tranh cãi rồi! mà cái ảnh nhộn ghê..! Ju
Ăn kiểu này thì hay lắm!
Anh microsoft kiếm cớ kiện được thằng apple thì càng khẳng định được phong cách đó!
Đang chờ ngày táo sẽ không còn khuyết nữa (mà là không còn miếng nào)
dib
TÍCH CỰC
12 năm
@in_the_end_291 Kỹ sư phần mềm Vn thì tôn Bill làm thánh là đúng rồi, có gì sai?

Thực tế Vn, người mua MAC buộc phải trả License OS, râu ria của nó cũng không quá mắc như bọn Win.

Lương ít mà không thích thằng Tàu nó mua License Windows chỉ vài đô, bán dô Vn trăm mấy !

Lương ít hít Windows Starter cũng đủ chết vì thiếu hiểu biết !

Trừ khi kỹ sư pM làm cho M$, không thì cố ngoi lên tí ty xem M$ nó bóp d*i thế nào, có thù không thì biết. Điều lạ là ngài SJ chưa bao giờ ăn bánh kem như Bill Gết



Biết vì sao không?
@dib tôi chả thèm comment nữa,bạn chả hiểu cái gì về công nghệ và bảo thủ như 1 ông già
@leminhtu88 Đành biết là vậy, nhưng nhìn vào thực tế, bác hỏi thử mấy bác ltv thử xem các bác đang sài OS nào thì biết =))
@thanhsangmobile em xài hacintosh, có được coi là mac không.
MS rất ít khi kiện, mà 1 khi đã kiện thì đối thủ phải nằm!
kutj'
ĐẠI BÀNG
12 năm
ms hãy cho cái bọn ko biết trời trăng gì 1 chuyến đi ra đão dài hạn đc ùi đó
cuongsl0143
ĐẠI BÀNG
12 năm
@kutj' phán như THÁNH
Đã ra tay là thắng ,đã kiện là không có đường chối cãi ,đã hết chối cãi thì xì tiền....đó là phong cách M$ ,thiệt là khác với đối thủ bên kia quá ,toàn kiện tầm phào ....
RangBabi
ĐẠI BÀNG
12 năm
Vụ này cũng giúp MS cảnh tỉnh các chú khác còn đang đắn đo việc có nộp tiền hay không đấy mà.
hai66lt
ĐẠI BÀNG
12 năm
Phải nói là....... không ầm ĩ, nhưng hiệu quả, khiến nhiều người phục. không như thằng cha táo thối, kiện yêu cầu không sản xuất điện thoại và mtb hình chữ nhật, nực cười hết chỗ nói.
@hai66lt cái này thì apple quá vô lý nên không việc gì phải bàn tiếp...
lovemrbo
ĐẠI BÀNG
12 năm
@hai66lt "kiện yêu cầu không sản xuất điện thoại và mtb hình chữ nhật"?
hai66lt
ĐẠI BÀNG
12 năm
@lovemrbo hj, "gợi ý" được chưa?
http://www.tinhte.vn/threads/963480/
antonchua
ĐẠI BÀNG
12 năm
Bạn thân Nokia mà ném cho 1 mớ bằng sáng chế về viễn thông thì nó rape cả ngành công nghiệp di động 😆
@antonchua Vụ ra mắt wp8 làm nokia đau tim rồi! Sợ ông bạn thân này lắm!

Sent from my LG-E400 using Tinhte.vn
Doanvu
ĐẠI BÀNG
12 năm
Kiện bằng sáng chế về phần mềm thì dễ bắt hơn kiện về thiết kế, mà MS thì lâu đời về soft rồi
hsthpt
TÍCH CỰC
12 năm
Anh M$ này mốt mua Nokia xong là ngành di động cứ phải coi chừng , còn ghê hơn bây giờ nhiều ;)
sucsong1
TÍCH CỰC
12 năm
có vẻ như mọi người toàn để ý các vụ kiện của Apple thôi, chứ MS xử nhiều đối thủ thế mà ko ai đưa tin.
luxupu
TÍCH CỰC
12 năm
@sucsong1 tại Micro và Moto lượng fan cuồng không hùng hậu và hung hãng bằng app và ss đó pác 😁
@sucsong1 Đơn giản M$ ít khi kiện vì khi phát hiện vi phạm thì đã giải quyết trong phòng kín rồi ,kiện tụng chỉ là bất khả ,vỗ béo giới luật sư và toà án thôi.Còn anh Apple thì miễn bàn ,chuyện gì cũng ầm ĩ cứ như cha chết vậy đó ...toà án cũng kiếm lợi không ít.
@sucsong1 M$ hỏi đến bác nào là bác ý tự giác nộp tiền chỉ có motorolla là không chịu nên phải đưa ra toà thôi. Còn Nook nữa, nhưng h Nook cũng bắt tay với MS để bán sách rồi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019