Vì sao Google lại trở thành một công ty con của Alphabet?

Duy Luân
11/8/2015 11:14Phản hồi: 107
Vì sao Google lại trở thành một công ty con của Alphabet?
Google_alphabet.jpg
Cấu trúc công ty mới của Alphabet, chi tiết các công ty con có thể coi ở bên dưới bài

Google mới đây đã khuấy động thế giới công nghệ với một đợt tái cấu trúc lớn. Theo đó Google mà chúng ta biết từ trước đến nay sẽ đổi thành công ty mẹ Alphabet, còn cái tên "Google" giờ chỉ dùng để chỉ một công ty con với các mảng kinh doanh cốt lõi như Search, Android, YouTube, Chrome, Gmail, Google+... Các công ty khác cùng nằm dưới sự quản lý của Alphabet bao gồm những đơn vị mà Google từng thành lập trước đây, chẳng hạn như Calico (dự án kéo dài tuổi thọ), Wing (công ty giao hàng bằng drone), Life Sciences (kính sát tròng đo đường máu) và nhiều cái tên khác. Vậy điều này có ý nghĩa như thế nào?

Google không phải là công ty công nghệ duy nhất tái cấu trúc để hoạt động hiệu quả hơn. Trước đây Microsoft, IBM, AT&T hay General Electrics cũng đều trải qua những giai đoạn như thế này, và tất cả đều nhắm đến mục tiêu phát triển bền vững trong khi vẫn duy trì sức sáng tạo và không để những ý tưởng thất bại giết chết mình. Ở bề nổi, sự khác biệt giữa Google mới và cũ chỉ nằm ở cái tên. Nhưng thật sự thì mọi thứ phức tạp hơn khá nhiều, và nó có thể thay đổi hoàn toàn tương lai của Google.

Sau khi tái cấu trúc xong, chúng ta có thể xem Alphabet bao gồm 2 nửa: nửa đầu tiên là Google, chính là "con bò sữa" kiếm tiền từ những sản phẩm mà chúng ta đã quen thuộc: Android, Search, Gmail, YouTube... Nửa thứ hai là những dự án đầy táo bạo và tham vọng của Google, ví dụ như Calico, Wing hay Life Sciences đã nói đến ở trên. Nửa thứ hai sẽ dùng tiền từ nửa thứ nhất để hoạt động do thời gian đầu nửa thứ hai chưa có doanh thu đáng kể, lại phải bỏ nhiều tiền nghiên cứu và phát triển. Và theo mô hình này thì chúng ta có thể xem nửa thứ hai như là một tập đoàn mạo hiểm.


  • Nest là công ty sản xuất thiết bị ngôi nhà thông minh mà Google đã mua lại năm 2014
  • Calico là dự án kéo dài tuổi thọ cho con người bằng nhiều cách khác nhau
  • Sidewalk Labs là dự án về thành phố thông minh
  • Google X là bộ phân chuyên về các dự án táo bạo của Google, chẳng hạn như Google Glass, xe tự hành, bong bóng Wi-Fi,...
  • Fiber là công ty chuyên cung cấp dịch vụ Internet cáp quang tốc độ cao
  • Google Capital chuyên đi đầu tư, khác với Google Ventures chuyên đầu tư mạo hiểm
  • Google chính là công ty quản lý các sản phẩm mà chúng ta đã quen thuộc. Lưu ý là YouTube vẫn có CEO riêng nhưng không tách khỏi Google.

  • Và nhiều công ty con khác chưa được Google tuyên bố tên chính thức.
Một trong những lý do mà Google quyết định tái cấu trúc là để "xoa dịu" các nhà đầu tư. Những nhà đầu tư phố Wall chưa bao giờ thích các dự án táo bạo của Google. Trong những đợt họp cổ đông, nhiều người đã thẳng thắng bày tỏ sự phản đối của mình với những dự án này do chúng ngốn quá nhiều tiền nghiên cứu và phát triển, và số tiền này lại được báo cáo chung trong báo cáo tài chính của Google.

Còn trong thời gian tới, Google nói rằng sẽ có 2 bộ báo cáo riêng biệt: một bộ của công ty con Google, bộ còn lại là báo cáo hợp nhất của công ty mẹ Alphabetic. Như vậy thì bộ của Google sẽ không phản ánh những khoản tiền R&D khổng lồ chi cho những dự án "điên rồ" nữa, mà số liệu đó sẽ chuyển về Alphabet. Và bởi vì Google đã đứng riêng nên việc những công ty con khác thành công hay thất bại là tùy thuộc vào bản thân chúng. Ví dụ, nếu Calico thất bại và phải đóng cửa thì cũng không ảnh hưởng đến Google mới.

Quay trở lại với nửa thứ hai, do đây là những dự án mới mẻ và có phần "điên rồ" nên không ai chắc chắn là chúng sẽ thành công cả. Hay nói cách khác, đây là một tập hợp những công ty khởi nghiệp (startup) đầy tính mạo hiểm. Nếu chúng thành công, chúng sẽ có nhiều lựa chọn về mặt tài chính để tiếp tục phát triển theo hướng của riêng mình. Còn nếu thất bại, bản thân mỗi công ty sẽ phải tự giải quyết để xử lý các vấn đề liên quan.

Lấy ví dụ như dự án xe tự hành của Google. Có thể vào một ngày nào đó trong tương lai nó sẽ mang lại lợi nhuận lớn, nhưng nó không có nhiều điểm chung với Search, Android, YouTube, và cũng khiến các cổ đông của Google trở nên e dè khi cần thông qua một quyết định nào đó liên quan. Còn khi mảng xe tự hành tách ra, nếu Alphabet muốn làm gì đó với mảng xe tự hành thì các nhà đầu tư sẽ bớt lo lắng hơn. Alphabet cũng có thể đi kiếm thêm các nguồn quỹ khác nếu cần, thậm chí đổi một ít cổ phần của "Google Auto" để lấy tiền mặt hay các mối quan hệ chiến lược.

Nếu mảng xe còn nằm trong Google như cũ thì Google không cách nào đổi cổ phần như đã nói ở trên, bởi không phải nhà đầu tư nào muốn đổ tiền vào Auto cũng đồng ý đổ tiền vào mảng quảng cáo truyền thống. Và một khi mảng xe đã thành công, "Google Auto" có thể tự mình lên sàn chứng khoán (IPO), lợi nhuận thì vẫn chuyển về công ty mẹ và như vậy thì các cổ đông của Google vẫn được lợi do cổ phiếu Google sắp tới sẽ được chuyển thành cổ phiếu Alphabet.

Xét về mặt quản lý, việc tách riêng cũng giúp Google phát huy tốt hơn tiềm năng của các nhân tài mà hãng đã tuyển. Người chịu trách nhiệm Google Auto giờ đây nắm trong tay mình cả một công ty riêng, có thể thoải mái tung hoàng ngang dọc và thử nghiệm các ý tưởng một cách dễ dàng hơn so với khi Auto còn là dự án nhỏ nằm trong bộ máy Google đồ sộ. Nhân viên khi đó cũng có thể ghi tiêu đề của họ là "CEO công ty Google Auto" thay vì "Quản lý nhóm Google Auto", và điều này ảnh hưởng rất nhiều nếu họ muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp tại các công ty khác sau khi nghỉ việc ở Google.

Tất nhiên, việc gì cũng có những mặt hạn chế. Việc tách riêng như thế này có thể khiến một số dự án trở nên phức tạp hơn, điển hình như Google Fiber. Dịch vụ cung cấp Internet cáp quang này không hẳn là một dự án "điên rồ", cũng chưa chứng tỏ mình là một "con bò sữa" có thể vắt ra dòng tiền ổn định. Việc lắp đặt, vận hành cáp quang cũng đắt tiền hơn so với việc phát triển một nguyên mẫu bóng bay hay kính sát tròng. Lúc còn ở chung với Google, chúng ta có thể xem Fiber như một "dịch vụ" bổ sung có thể giúp Google phát triển hơn. Cáp quang tốc độ cao sẽ giúp người dùng Google Search nhiều hơn, tăng thời gian xem YouTube, gọi điện Hangouts nhiều hơn... Còn bây giờ, khi Fiber đã nằm riêng thì hãng sẽ phải mất công sức nhiều hơn để chứng tỏ sự tồn tại của mình là có ý nghĩa.

Quảng cáo


Mặc dù vậy, việc tách riêng của Google có vẻ như sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn. Tách bạch về mặt tài chính, nâng cao quyền quản lý cho các công ty con, lại khiến các nhà đầu tư đã lo lắng hơn. Alphabet cũng không lo chuyện một nhà đầu tư có cổ phần lớn sẽ ra lệnh đóng cửa các dự án "điên rồ" vì giờ đây chúng đã trở thành các công ty riêng rồi. Còn sự thật Google có thành công với mô hình này hay không thì phải còn chờ thời gian trả lời.

Nguồn: The Verge
107 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nói chung là họ đã có dự tính 20 năm sau
huy9988
CAO CẤP
9 năm
@Facific Mình không nghĩ họ nhìn ngắn hạn vậy đâu bạn. Những nhà hoạch địch ở Mỹ (mà ở đây là một công ty khổng lồ nhất nhì thế giới) chắc chắn muốn nhìn vào tương lai ít nhất 50 năm 😃
muốn xây dựng 1 đế chế mới nhưng sợ ảnh hưỡng đến thương hiệu Google
giống mô hình berskshire hathaway, công ty mẹ phân bổ vốn cho công ty con
@truong95 Google học theo hathaway thì phải 😁 CEO Page có nói
dual1
CAO CẤP
9 năm
@truong95 nhìn sơ qua thì có vẻ giống nhưng nhìn gần lại chút nữa thì khác xa lắm. mô hình này thì không gì mới cả chỉ là do giới công nghệ có vẻ thấy khác nên nghĩ mới, nhưng alphabet (hoặc google) đứng bên berkshire chỉ như 1 đứa bé đứng bên lão già tinh quái, thậm chí nếu so sánh bộ đôi larry với sergey với mr. warren thì cùng hình ảnh đó.
cho ai chưa biết


dongqtrung
TÍCH CỰC
9 năm
@thnam.foto Không biết bác quote ở đâu nhưng cái này không đúng. Google là Google mà Alphabet là Alphabet. Cái tên Alphabet không ám chỉ các sản phẩm của riêng Google mà của tất cả các công ty con dưới cái ô của công ty mẹ Alphabet Inc. Vậy nên bác list, hoặc ai đó list như trên là không phản ánh đúng ý nghĩa của cái tên Alphabet. Mong bác đính chính để mọi người không hiểu nhầm.

Một cách hiểu khác về cái tên Alphabet mà Lary đã chia sẻ là Alpha.bet trong đó Alpha ám chỉ 1 kết quả tốt vượt trồi còn bet ám chỉ các thương vụ đầu tư mạo hiểm. Nôm na hiểu là đầu tư mạo hiểu nhưng sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Điều này giống cái cách mà Alphabet đang làm với X Lab, Wing, Calico v.v.
.CrazieR.
ĐẠI BÀNG
9 năm
@thnam.foto thiếu "j" thì làm cái JAV là đủ bộ 😁 Google JAV
Bacha2
ĐẠI BÀNG
9 năm
@thnam.foto đưa lên trang 1 và giải nghĩa công ty ABC là do đâu!
tindecken
ĐẠI BÀNG
9 năm
tách ra đơn giản dễ hiểu hơn rồi
"Những nhà đầu tư phố Wall chưa bao giờ thích các dự án táo bạo của Google" sao họ lại cứ chăm chăm vào lợi nhuận vậy nhỉ?thay vì lấy 10 đồng 1 lúc thì lấy 8 đồng thôi.2 đồng đầu tư vào tương lai là đáng lắm chứ.bởi vậy mới thấy nững người vừa có tiền vừa có tầm nhìn như Elon Musk, hay Bill Gates.. that sự đáng ngưỡng mộ.😁
@seaphantom một tập đoàn như google có thể tồn tại hàng thế kỷ. các dự án của họ cũng vậy. còn nhà đầu tư thì cần thu hồi vốn, và có lãi trước khi qua đời
ricardotr
TÍCH CỰC
9 năm
@seaphantom Chỉ đáng khi họ là người sinh ra google sống chết với google, còn nhà đầu tư họ đâu cần biết google 5 năm nữa có còn sống hay không, họ chỉ cần lợi nhuận cao nhất, tài chính tách bạch rõ ràng là lượm thôi
trunghaugs
ĐẠI BÀNG
9 năm
@seaphantom Theo mình họ không thích thì vì nó có thể k phải lấy 2 đồng mà họ phải bỏ ra 4,5 thậm chí nhiều hơn. Vấn đề của nhà đầu tư là tiền. Nếu họ k thấy tiền thì học rút đầu tư!
saiback
CAO CẤP
9 năm
@seaphantom Bởi vì họ chưa chắc là nhà đầu tư lâu dài. Họ mua cp kiếm lời, đầu tư 2-3 năm tội gì muốn bỏ vốn cho 10-20 năm nữa mới có lời,..
Life Sciences (kính sát tròng đo đường máu), Calico (dự án kéo dài tuổi thọ) cái này nghe hay nè, cơ mà ông lớn tách ra nhìu công ty con wá, đúng là tham vọng lớn thật
tên miền abc.xyz 😁
@NgodangTruong Tên miền abc.wtf dẫn tới trang Bing.com :v
Google có tên miền abc.xyz thì microsolf ra ngay tên miền abc.wtf , 2 ông lớn thích troll nhau thật
tvu732
TÍCH CỰC
9 năm
@dmp1120 Cứ tưởng bác này nói đùa hoá ra thật. Mặc dù nó cũng chỉ redirect về Bing thôi chứ ko phải một trang riêng.
cbao
ĐẠI BÀNG
9 năm
@dmp1120 Abc.What The F*** :3
h2script
ĐẠI BÀNG
9 năm
@dmp1120 abc.xyz thì chắc chắn là của Google, còn abc.wtf thì không chắc là của Microsoft đâu 😁
Luôn ủng hộ Google 😁:D
Có lẽ làm vậy để an toàn cho thương hiệu google! việc phát triển những cái khác có gì cũng chẳng ảnh hưởng đến google!
Bạn kiếm ra quá nhiều tiền tiêu không hết. Thì phải làm cái gì cho nó vơi đi chứ. Như google là đầu tư vào các lĩnh vực khác. Kéo dài tuổi thọ là cái họ cần nhất vì chết ki mang dc tiền đi
luôn đi trước đón đầu đây mà
Giờ mới để ý, Google mạnh thật 😃
Pop-up
TÍCH CỰC
9 năm
chính xác! còn phải chờ xem nửa kia có thành bò sữa không. Nhưng mà mình thấy, nước đi này của công ty là quá đáng khâm phục và có tầm nhìn. Không rõ là đội ngũ lãnh đạo đã lên kế hoạch từ bao lâu nnưng từ bây giờ Alphabet đã thoát xác từ một GG vốn đã hiệu quả khỏi những sự rườm rà cản trợ sức sáng tạo của công ty, như "hổ mọc thêm cánh" vậy
kungfu9
CAO CẤP
9 năm
Sao ko giữ cái tên google cho cty mẹ là alphalet hiện giờ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019