Vì sao Microsoft bán một chiếc điện thoại cơ bản giá 25$?

Duy Luân
12/8/2014 16:28Phản hồi: 143
Vì sao Microsoft bán một chiếc điện thoại cơ bản giá 25$?
2558547_tinhte_Nokia-130-Single-SIM.jpg
Microsoft mới đây đã làm mọi người ngạc nhiên khi ra mắt chiếc điện thoại cơ bản chạy nền tảng Series 30, động thái này xuất hiện chỉ vài tuần sau khi có tin rò rỉ rằng Microsoft sẽ dồn hết nguồn lực cho Windows Phone chứ không phải những sản phẩm di động khác. Vậy tại sao hãng lại để tâm đến việc cho ra đời một chiếc điện thoại có giá chỉ 25$?

Lời giải thích ban đầu của Microsoft khá đơn giản, đó là vì "hiện không có dự án nào có thể tiếp cận đến đối tượng khách hàng này". Có thể điều đó đúng ở thời điểm hiện tại. Mặc dù đã có những chiếc Windows Phone giá rẻ nhưng vẫn chưa thể chạm mốc 25$ như Nokia 130. Nó cũng chưa có một số tính năng cụ thể mà nhóm khách hàng đặc biệt này đòi hỏi, chẳng hạn như thời lượng pin thật lâu (Nokia 130 có thể nghe nhạc liên tục trong 48 tiếng, điều mà không nhiều smartphone có thể làm được).

Những chiếc điện thoại này cũng nhắm đến các thị trường mới nổi, nơi mà người thu nhập thấp đang tìm mua cho mình chiếc điện thoại di động đầu tiên. Có thể trong năm qua doanh số smartphone đã vượt điện thoại phổ thông, tuy nhiên vẫn có những dự báo rằng vẫn còn khoảng 1 tỉ người trên toàn cầu chưa hề sở hữu bất kì một chiếc mobile nào. Người phát ngôn của Microsoft chia sẻ: "Đây là một cơ hội khổng lò để Microsoft giới thiệu đến người dùng, chủ yếu ở những thị trường mới, trải nghiệm di động đầu tiên của họ".

Cơ hội này có thể được chứng minh khá rõ ràng thông qua chiếc Nokia 105 giá 30$: Microsoft nói rằng hãng bán được khoảng 1 triệu chiếc máy này mỗi tuần. Nếu tính chung thì hãng có thể bán được cả 50 triệu đơn vị trong vòng một năm. Đây cũng là thị trường mà Microsoft phải chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Samsung, từ các nhà mạng lẫn những công ty Trung Quốc như Xiaomi, Lenovo, Huawei. Điều đó khiến Microsoft phải đứng trước một quyết định khó khăn: hoặc làm lơ thị trường điện thoại cơ bản và để mặc cho Samsung và các hãng khác kiếm tiền, hoặc cố gắng thâm nhập thị trường và sử dụng nó như một "phương tiện" để đưa người dùng tiến một bước gần hơn đến các dịch vụ đám mây trong tương lai.

Benedict Evans, một đối tác của quỹ đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz, tin rằng việc kinh doanh điện thoại cơ bản của Nokia có thể là câu trả lời cho Microsoft. Hồi Nokia vẫn còn tiết lộ các số liệu của họ thì chúng ta biết được rằng biên độ lợi nhuận của điện thoại phổ thông bằng với smartphone, vào khoảng 20% đến 25%, mặc dù khi đó mảng smartphone không thành công lắm. Họ có việc kinh doanh trong tay, nó có lãi hoặc ít nhất là không làm thất thoát quá nhiều tiền. Nó cũng chia sẻ nhiều chi phí và kiến thức chuyên môn với smartphone. Ngoài ra, việc đóng cửa cả một bộ phận này sau một đêm cũng rất đắt đỏ (do các chi phí phát sinh). Chính vì vậy, bạn sẽ không khai tử nó ngay hôm nay".

2558551_tinhte_Nokia-130-hero-2-jpg.jpg

Microsoft cũng tin rằng những người dùng Nokia 130 "sẽ tạo một tài khoản Microsoft và trở thành một phần trong hệ sinh thái Microsoft". Đây là một lý do khác để công ty tiếp tục việc bán các điện thoại giá rẻ này. Tất nhiên là ngay trên chiếc Nokia 130 thì người dùng sẽ không thể tạo tài khoản được vì máy không sở hữu kết nối Internet, tuy nhiên nó là con đường để hãng đưa dịch vụ và ứng dụng của mình đến khách hàng thông qua những mẫu điện thoại khác trong tương lai. "Tôi không chắc rằng mình có thể tin hoàn toàn vào chuyện này", Evans nói, bởi ông không tin tưởng vào khả năng của Microsoft trong việc khuyến khích người dùng xài các dịch vụ đám mây trên những thiết bị dạng như thế này.

Dù cho là vì lý do tài chính hay chỉ đơn giản là một chiếc lược đám mây thì việc Microsoft tiếp tục bán điện thoại cơ bản là điều hợp lý. Biết đâu sau này hãng sẽ làm ra một phiên bản đặc biệt của Windows Phone chuyên dùng cho những thiết bị này thì sao, hoặc ít nhất là những phần mềm nào đó có khả năng thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ và ứng dụng mang logo Microsoft. Trong bối cảnh smartphone và điện thoại phổ thông đang ngày càng tiến gần nhau hơn về mặt giá và chức năng, Microsoft sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể để tránh việc các máy Android chiếm lấy thị trường mới nổi đầy tiềm năng.

Nguồn: The Verge
143 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

MS yêu quý người dùng có thu nhập thấp muốn có chiếc đ thoại giá rẻ,pin trâu & độ bền gần như tuyệt đối 😁
cạnh tranh iPod Shuffle 😁
ngon bổ rẻ, chả có lý do gì mà lại không mua 1 e đt phổ thông từ Nokia!
@BlackCat_94 Ngon bổ rẻ. Dòng "stupid phone" thì Nokia là tốt nhất.
Dĩ nhiên là không dại j bỏ thị trường giá rẻ được khi mà thương hiệu Nokia vẫn là lựa chọn hàng đầu so với thương hiệu khác.
Luôn luôn để sim chính vào những chiếc ĐT như thế này. còn sim phụ thì cho vào Smartphone ^^
@webzone.vn Dùng 5s phải bỏ sim chính vào con 5s để có ai gọi mà cầm ra nghe cho chảnh :p
Sim phụ bỏ vào cục gạch gọi chơi
@webzone.vn Bắt tay cái, bạn giống hệt mình (Y).
mrfly911
ĐẠI BÀNG
10 năm
@webzone.vn Em cũng giống bác :p
dqt123
ĐẠI BÀNG
10 năm
@noki88 mình thì thấy không ổn, mấy con này dễ thất lạc tn, sđt, và đặc biệt nếu những ai có nhu cầu ghi âm, kết nối sđt chính với tk ngân hàng, các tk thanh toán trực tuyến!
Phổ thông chỉ có thể là nó kìa
khanhatv
ĐẠI BÀNG
10 năm
bao giờ anh mic ra chương trình mua điên thoại 25$ và tăng lumia 930 thì em này đắt như tôm tươi
quagmih
ĐẠI BÀNG
10 năm
Microsoft cũng tin rằng những người dùng Nokia 130 "sẽ tạo một tài khoản Microsoft và trở thành một phần trong hệ sinh thái Microsoft". Đây là một lý do khác để công ty tiếp tục việc bán các điện thoại giá rẻ này. Tất nhiên là ngay trên chiếc Nokia 130 thì người dùng sẽ không thể tạo tài khoản được vì máy không sở hữu kết nối Internet,
Mình ko hiểu chỗ này
@quagmih Mình nghĩ đơn giản là " tình cảm gắn kết dành cho thiết bị đầu tiên sử dụng " là điều mà micro hướng tới. Theo số liệu thì có đến 1 tỷ ng chưa từng sử dụng đt và rất nhiều ng khác yêu thích các sản phẩm phổ thông của nokia. Nếu bạn lần đầu tiên sờ đến 1 cái đt, tình cảm cho chiếc đt và thương hiệu đó là rất lớn, ngay như những lớp cha chú đi trước luôn rất thích thương hiệu nokia
@quagmih MS hy vọng người dùng sẽ mua Winphone sau khi đã có "ấn tượng" vs chiếc đt "đầu tiên" của họ, do MS sản xuất!
@quagmih Tài khoản ở trong tim đó bạn. 😃
Red_Skin
TÍCH CỰC
10 năm
@quagmih Nói ngắn gọn là bán rẻ lấy tiếng, tăng giá trị thương hiệu, từ khi Microsoft mua lại Nokia thì trong mỗi thiết bị đều ít nhiều xuất hiện chữ Microsoft, ko ở chỗ này thì chỗ kia. Dẫn tới hình thành tư duy và thói quen nhận biết của người dùng đối với thương hiệu. Và sau đó khả năng họ sẽ quan tâm và mua 1 sản phẩm trong tương lai sẽ tăng lên.
quan trọng hơn cả là mảng điện thoại cơ bản này vẫn mang lại lợi nhuận, chả tội gì mà ko làm...
Về vn chắc có giá khoảng 800 ngàn .
cantho_
TÍCH CỰC
10 năm
@minhbossxd Mình có phân biệt đc con nào là con nào đâu, bạn làm j mà la toán lên thế, mấy con này chỉ để nghe gọi thì con nào cũng thé thui, rẻ mà nokia thì quất tới thui
@Lumia Icon nghe ns cái này sản xuất ở VN thì fải nên thuế ít lắm bác
ntvan
TÍCH CỰC
10 năm
@Lumia Icon SX tại VN nhá, Nokia 105 giá 30$ mà giá bán ở VN không tới 20$ kìa.
@Lumia Icon made in vietnam thì mất gì mấy thuế má 😁
Cái này cty sắm cho độ ngũ sale, cha me sắm cho con cái để có cái alo, không cho smart phone truy câp nét.
bantayden
TÍCH CỰC
10 năm
Thiết kế đẹp ghê! ;)
thamlenhu
TÍCH CỰC
10 năm
Em này có thêm giao diện dành cho người già nữa thì mua tốt đây...
Gần như 100% người dùng ( Việt Nam) khi nói đến dòng đt phổ thông đều nghỉ đến nokia 😃
@thang_nhoc34567 quá đúng. mình cũng đang dùng con nokia 112 nè.
Mình cần 1 cái điện thoại cơ bản thôi. Làm từ nhôm nguyên khối. Nghe gọi. Sms. Nhạc radio. Không quay phim . không có màng hình màu. Pin 1 tuần. Thiết kế đẹp. Mõng . bây h ai cũng sờ mac. Phôn. Không ra được cái điện thoại cơ bản nên hồn
lom-com
TÍCH CỰC
10 năm
@NasaUk Nokia 515.jpg
em nghĩ em này hợp với nhu cầu của bác nokia 515.nhôm nguyên khối,hoàn thiện tuyệt vời,2 sim,pin trâu,nhìn mướt mắt😁
lt26h
ĐẠI BÀNG
10 năm
@NasaUk Nokia 515 do ban
@NasaUk Nokia 515 nhé
forestier
ĐẠI BÀNG
10 năm
@NasaUk như bác thì có No 515 thì phải , có điều 5tr lận :v
Bên cạnh những người dùng Smartphone thì vẫn còn những người muốn sử dụng Phone với đúng mục đích chính của nó. Như người già, những người k quan trọng đến tính năng khác ngoài nghe gọi, những khu vực chỉ đc nghe gọi... Có rất nhiều lý do chính đáng để M$ vẫn tiếp tục duy trì mảng này từ Nokia. Và mục đích lớn nhất vẫn là TIỀN !
thecat
ĐẠI BÀNG
10 năm
các bạn xem con 105 giá ở VN và giá TG bán bn nhé!!
Cần phải biết giá bán ra thị trường không phải giá tình thuế.
Cái đó chỉ đúng khi các ông bán hàng xách tay lòe các bạn thôi. Nếu e này sx ở VN e rằng còn thấp hơn các nc khác nữa
Xét về cục gạch thì Nôkia bá đạo, lượng người dùng máy cục gạch cũng không phải ít, và nhiều người sài sờ mát phôn cũng kèm theo cục gạch. vì thế chẳng có lý do gì bỏ miếng bánh đó
huynhhh
ĐẠI BÀNG
10 năm
pin trâu,sóng sánh full cây,quăng lên quăng xuống rầm rầm ko hư => chỉ có thể là NOKIA😃😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019