Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Video] Một phần quy trình sản xuất iPad tại Foxconn

Didu
14/4/2012 10:20Phản hồi: 147
[Video] Một phần quy trình sản xuất iPad tại Foxconn

Trung Quốc là công trường của thế giới, nơi có rất nhiều các thiết bị điện tử được lắp ráp tại những nhà máy ở đây, một trong số đó là Foxconn. Đây là đơn vị phụ trách sản xuất, lắp ráp các thiết bị của Apple như iPhone, iPad... Dĩ nhiên là ngoài Apple thì Foxconn còn ký hợp đồng với rất nhiều các đối tác khác nhưng nó được biết tới nhiều hơn là nhờ Apple. Video bên trên do một phóng viên của Marketplace quay đã cho thấy một phần hoạt động thường ngày diễn ra trong nhà máy của Foxconn. Đây là phần đầu tiên trong loạt bài của Rob Schimtz (marketplace.org) nói về điều kiện làm việc không quá tồi tệ tại Foxconn cũng như quy trình chế tạo iPad.

Đoạn video dài chưa tới 3 phút này sẽ cho chúng ta thấy được một phần quy trình lắp ráp iPad (cả bằng tay và bằng robot) cũng như việc quản lý nhân công tại nhà máy này. Ở quy trình lắp ráp, robot chỉ tham gia vào những phần phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật tỉ mỉ trong khi bàn tay con người làm những phần việc còn lại để có được chiếc iPad hoàn chỉnh. Máy móc và con người cùng làm việc với nhau để gắn kết bo mạch chủ (motherboard), pin, màn hình... vào bên trong thân của iPad. Sau đó, một chiếc máy sẽ đảm nhiệm thử nghiệm cảm biến con quay hồi chuyển (gyroscope) của iPad trong khi đó con người sẽ kiểm tra chất lượng màn hình của máy. Tất nhiên còn rất nhiều công đoạn nữa mới có được một chiếc iPad hoàn chỉnh nhưng nó không được nói tới ở đây.

Foxconn được coi là một khu công nghiệp rất rộng lớn. Mỗi sáng, có hàng ngàn công nhân đổ về nhà máy để bắt đầu một ngày làm việc với máy móc. Sau khi nghe các giám sát viên phổ biến quy chế, yêu cầu thì họ bắt đầu công việc của mình. Dù chúng ta vẫn nhìn thấy các tấm lưới được giăng lên các khu nhà để chống công nhân tự tử nhưng có vẻ như điều kiện làm việc bên trong Foxconn không tồi tệ như nhiều người vốn nghĩ. Foxconn xây dựng một khu thể thao với bể bơi, sân bóng đá lớn, bóng rổ, phòng tập thể dục để phục vụ công nhân. Một phần trong đoạn video này có nói tới việc hàng ngày có hàng trăm người tới nộp đơn để được vào làm việc tại đây với hy vọng có được việc làm.


Nguồn: Phone Arena
147 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

ghê thật, lường trước cả việc công nhân tự tử luôn, lở anh chị công nhân nào thất tình nghỉ quẩn nhảy xuống cũng còn đường sống 😆
pa4ever
ĐẠI BÀNG
12 năm
đúng là đế chế Foxconn ........
làm 1 công việc hàng trăm hàng ngàn lần lặp lại liên tục 1 ngày - chỉ có thể là foxconn có làm mới thấy đc tác hại 😃
không phải cứ nhìn hiện đại như vậy là tốt. cũng toàn đầy ép công nhân cả thôi
@andy_mylove187 làm lao động phổ thông thì chỉ có 1 việc rồi cứ làm đi làm lại thôi, bác này chắc không biết điều này rồi, tôi đây có 4 năm làm công nhân lao động phổ thông nè nhưng bây giờ đã là dĩ vãng.
Giá nhân công TQ rẻ như bèo, hỏi sao các tập đoàn công nghiệp lớn không đến đây sản xuất....
@inconsolable1910 Giá nhân công ỏ tq đã tăng nhiều rồi bạn ạ, điều đó giải thích ví sao nhiều nhà máy chuyển đi các nước mà giá nhân công rẻ hơn như VN hay malay...
Tuy vậy vẫn rất nhiều nhà máy trung thành ở lại tq, bởi vì công tác quản lý và cả ý thức tự giác của công nhân tq đều trưởng thành hơn vn malay...
@phongnha2106 cái nữa là công nghệ và trình độ kỹ thuật của nc ta còn kém xa TQ quá.cho nên dù có đưa quy trình qua nc ta sx cũng chưa chắc làm nổi
chicoptm
TÍCH CỰC
12 năm
@inconsolable1910 so sánh với lương công nhân của mỹ hay đang so sánh lương Công nhân VIỆT NAM mà rẻ vậy bạn...
@hiepthong VIỆT NAM vô đối hahaha
cơ sở vật chất ổn quá đấy chứ. đúng là công trg thế giới
july3rd
TÍCH CỰC
12 năm
Bộ có hồ bơi, sân bóng đá, bóng rổ thì tức là điều kiện làm việc tốt ah? Bộ công nhân nào đang làm mà mỏi lưng chùn gối quá thì ra hồ bơi ùm 1 phát cho mát ah?

Bọn tây cũng có nhiều cái ngu vật ra. Bọn nó cũng chỉ quan tâm đến chất lượng thành phẩm chứ quan tâm dek zì đến đời sống công nhân đâu.

@Vì đã có người nhảy lầu tự tử rồi nên mới có tấm lưới ấy đấy.
@luckyboy03 tham ô vài chục tỷ đến vài trăm tỉ thậm chỉ lấy tiền nhà nước cả vài ngàn tỷ để chia nhau mà bao nhiêu năm mới biết! xử thì nhẹ :| bảo sao lại bắt dân đóng lắm phí thế! không thì lấy gì bù vào !
chicoptm
TÍCH CỰC
12 năm
@july3rd chắc chưa thấy công nhân Việt Nam bao giờ rồi. cố gắn tìm hiểu đời sông việt nam nhá. Yêu công nghệ mù quán.. ước gì apple bóc lột sức lao động như thế tại việt nàm lương cơ bản 8tr!! tăng ca nữa làm 2 năm để dành vốn kinh doanh nghe cũng có vẻ dc đấy nhỉ
koutouyo
TÍCH CỰC
12 năm
@Kenlove86 Đi tù chung thân 15 năm là ra, mà thấy ít ông nào tham ô mà bị tử... mà ra xét xử thì xét công cách mạng, công đóng góp cho nhà nước nên tù lúc nào cũng nhẹ... nên ăn vài trăm tỷ hay vài chục tỷ mà ngồi tù 20 năm ra tù vẫn an nhàn quá sướng. Luật vn mình chỉ có lợi cho đảng cho quan, chứ nếu nói luật ra để bảo vệ quyền lợi của dân thì nên xem lại.
@luckyboy03 haha lên làm lãnh đạo thử coi, lúc đó có khi còn hơn cái đám bây giờ ấy
Boy2lua
ĐẠI BÀNG
12 năm
Cũng được đấy chứ.không đến nỗi tệ như mình nghĩ
Oxi
CAO CẤP
12 năm
Tồi tệ so với phương Tây hoặc Mỹ chứ so với các KCN của nước ta thì vẫn khá hơn nhiều.
công trường thế giới- Trung quốc
Cái này mới thấy làm vài công đoạn sao gọi là quy trình đc. Cái tile ngộ
@hanguyen129 có chữ một phần kìa ông !
@hiepthong :p Chắc mới ngủ dậy ko thấy
hp1503
ĐẠI BÀNG
12 năm
@hanguyen129 cái tiêu đề to khủng khiếp 😃
d7293
CAO CẤP
12 năm
Cái gì mà "điều kiện làm việc không quá tồi tệ". Rồi còn bể bơi, bóng rổ nữa chứ.
Ðiều kiện tốt quá nhỉ, đi làm về sau 16 tiếng làm việc thì ai mà chơi được, còn ăn uống, tắm giặt. Nếu mà công nhân đi làm về vẫn chơi khỏe, ngủ ngon, sinh hoạt tốt thì chắc Foxconn nuôi toàn "trâu bò". Còn vụ quây lưới thì "mất bò mới lo làm chuồng" thôi.
@ Bài này PR là nhiều chứ nghiên cứu cái gì.
Cũng nhằm mục đích vớt vát lại thôi.
prin77
CAO CẤP
12 năm
@d7293 500 người trong 1 cái diện tích chừng 200m2 thôi.cả cty thì nhiều người lắm.nói thật nhìn cái lương với clip(nếu thực tế giống trong clip) nhớ lại hồi công nhân tôi thèm lắm đấy..
chicoptm
TÍCH CỰC
12 năm
@d7293 ông này chưa thấy công nhân ở việt nam làm nhỉ.. làm cũng nhiều mà chẳng có dư.. thà công nhân Việt Nam làm như vậy mà lương 16tr 1 tháng họ cũng cày..
d7293
CAO CẤP
12 năm
@chicoptm Thế cơ ạ, chắc nhà bác cũng chẳng có ai làm công nhân trong ngành điện tử nhỉ? Em đang định chuyển từ công nhân nhân lắp ráp sang làm may công nghiệp đây, lương k nhiê'u, thời gian làm 8 tiếng. Được cái không độc hại. Sức khỏe là vàng mà. Kiếm đươc 16tr/tháng nhưng ung thư rình rập thì em cũng chẳng dám.
chicoptm
TÍCH CỰC
12 năm
@d7293 haizzz!!! nói như bác có nghĩa là lương bên bác thấp mà đọc hại ak!! chứ mình thì 16 tr có nguy cơ cũng làm ( chã bằng chả cấp, làm ko đủ ăn, thà chết lúc 60t còn hơn ko đủ ăn chết ko kịp ngáp đấy) nói chuyện như bạn thật vớ vẫn đi so sánh cái 2,6tr với cái 16 tr.. đúng là buồn cười bạn nên so sánh 2 nghành nghề giống nhau với 2 mức lương rồi nói tiếp nhé.. so sánh như thế xem coi thử công nhân việt nam bị bốc lột hay công nhân trung quốc bị bốc lột nhé.
dangphong25
ĐẠI BÀNG
12 năm
bài này bên GSM có 2 ngày rồi bác chủ ơi!
@dangphong25 thì sao? có những người ko lên GSM... thì bài này vẫn là mới và nếu ko có chủ topic post thì chắc cũng ko biết.
hahaha@
ĐẠI BÀNG
12 năm
Một cuộc điều tra độc lập vừa phát hiện "những vấn đề nghiêm trọng" trong cung cách sử dụng lao động tại các nhà máy Trung Quốc sản xuất đồ iPhone và iPad cho tập đoàn Apple.
Hiệp hội Công bằng Lao động Mỹ (FLA) được Apple yêu cầu điều tra điều kiện làm việc tại Foxconn sau khi có tin tức về tình trạng làm việc dài giờ và an toàn lao động kém.

FLA cho biết họ nay đã đạt được thỏa thuận nhằm giảm giờ làm, bảo vệ lương bổng và cải thiện con số người đại diện cho nhân viên.
Apple cho biết họ "hoàn toàn chấp nhận" những khuyến nghị của phúc trình này.
"Chúng tôi có chung mục tiêu với FLA trong việc cải thiện đời sống và nâng cao tiêu chuẩn của các công ty sản xuất ở khắp mọi nơi," hãng Apple nói trong một tuyên bố.
Những phát hiện này được biết đến khi Giám đốc điều hành Apple, ông Tim Cook, đến thăm cơ sở làm việc của Foxconn.
Hôm thứ Tư, ông Tim Cook đã tới Khu Công nghệ Trịnh Châu, nơi 120.000 công nhân Trung Quốc làm việc.
Một loạt các vụ tự tử tại Foxconn hồi năm ngoái đã khiến người ta chú ý tới điều kiện làm việc tại các nhà máy của công ty này.
Tháng trước, công ty thông báo sẽ cử thanh tra độc lập từ FLA tới để kiểm toán các cơ sở làm việc.
Hạn chế pháp lý
Cuộc điều tra - một trong những điều tra lớn nhất từng được tiến hành của một công ty Mỹ hoạt động ở nước ngoài - đã phát hiện thấy nhân viên thường làm việc hơn 60 giờ mỗi tuần và đôi khi trong cả bảy ngày mà không có ngày nghỉ như theo các đòi hỏi bắt buộc phải có.
Các vi phạm khác bao gồm chưa thanh toán giờ làm thêm và những rủi ro về an toàn và sức khỏe.
Lương trung bình hàng tháng tại ba nhà máy là từ $360 tới $455. Foxconn gần đây mới tăng lương, với mức tối đa là 25%.
FLA cho biết Foxconn đã đồng ý tuân thủ các tiêu chuẩn của hiệp hội về số giờ làm việc từ nay tới tháng bảy năm 2013, đưa về phù hợp với quy định pháp lý ở Trung Quốc có mức tối đa 49 giờ mỗi tuần.
Công ty sẽ thuê thêm hàng ngàn công nhân để bù lại cho thay đổi này, theo hãng tin Reuters cho biết.
Phóng viên BBC Adam Brookes tại Washington nói rằng bản phúc trình được nhiều người dự đoán như một thể hiện cho cách tiếp cận mới và minh bạch trước một vấn đề đã không còn mới mẻ: đó là hàng tiêu dùng giá rẻ nhưng rất thịnh hành đang được sản xuất trong điều kiện tồi tệ ở các nước đang phát triển.
Tuy nhiên, ông nói, một chi tiết nói lên rất nhiều trong bản phúc trình này đó là ghi nhận rằng công nhân của Foxconn không có các đại diện công đoàn thực sự.
Giới chức có thẩm quyền ở Trung Quốc rất thận trọng đối với của các đoàn thể và có thể sẽ vẫn không thay đổi trong vấn đề này.
Trước khi bản phú trình được công bố, các công đoàn đã bày tỏ hoài nghi về việc công ty cam kết cải thiện tiêu chuẩn làm việc.
"Bản phúc trình sẽ bao gồm những hứa hẹn mới của Apple mà sẽ lại trống rỗng như những hứa hẹn từng được đưa ra trong 5 năm qua," SumOfUS.org, một liên minh các công đoàn và các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng, cho biết.
Foxconn thuê 1,2 triệu lao động ở Trung Quốc để sản xuất các sản phẩm cho hãng Apple cũng như cho Microsoft, Hewlett-Packard, và các công ty khác.
theo bbc(uk)
buithuyen
ĐẠI BÀNG
12 năm
Cái này là thuê người viết bài để vớt vát lại hình ảnh đây mà
bernerasu
TÍCH CỰC
12 năm
Thì thằng nào có tiền sẽ lại tiếp tục có tiền. Đúng như karl max đã nói, ai sở hữu tư liệu sản xuất sẽ nắm toàn bộ lợi nhuận. Vậy thôi. Chủ yếu là nhà nước tung của không thèm can thiệp thôi. Còn việt nam mình nếu xảy ra tình trạng như vậy sẽ can thiệp ngay.
prin77
CAO CẤP
12 năm
@bernerasu Can thiệp...bạn có đi làm công nhân bao giờ chưa thế..=)) hè này bạn cứ đến VSIT Bình Dương lúc 1 2 giờ sáng xem ngay đường số 8 người ta có đi làm không...nói thẳng 1 câu can thiệp để giảm giờ thì chẳng cần mấy tay đó xía vào chi cho mất công.bọn họ không cần giảm giờ mà cần tăng lương.và lương 455$ bao ăn ở là quá ngon rồi.nếu có ở VN cũng khối người muốn được làm so với cái lương công nhân ~80k/8tiếng và x1.5 ngoài giờ như vậy.
Vẫn tôt hơn việt nam chán,lương ở VN còn bèo hoen cả bèo. Nếu foxcon xây dựng nhà máy ở VN thì đảm bảo còn nhiều nguời đến xin việc trong 1 ngày hơn TQ nhiều lần, nghe nới lương khoảng 500k 1 ngày thì phải.
ducminh60
TÍCH CỰC
12 năm
Điều kiện làm việc quá ổn đấy chứ ,thế mà dạo này báo chí xồn xồn cả lên
cùng xhcn với nhau mà sao công nhân Trung Quốc lương nó vẩn cao hơn cong nhân VN, công nhân Vn có tăng ca hết mức cũng không mơ tới mức lương 455$
prin77
CAO CẤP
12 năm
@qwaytoiben Lương foxconn nó đã cao hơn so với cty khác rồi..chứ bằng thì người ta làm ở cty khác cho sướng..với mức sống bên đó cũng cao hơn mình chút mà..được cái tự sản tự tiêu nên 455$ bên đó cũng mua được nhiều thứ hơn bên mình.
Sau khi Timcook đến thì mới có clip này àh? Đâu phải tự nhiên và cái lưới đc treo ra đâu. Thêm ít tiền, thêm vài lời đe dọa có khi công nhân ngồi chơi cũng có 😆. Clip này không nói lên đc cái gì hết.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019