Sau một thời gian chờ đợi thì cuối cùng, nhóm phát triển DarkForces Team mới đây cũng đã phát hành bản ROM Windows Phone 7 đầu tiên cho HTC HD2. Về cơ bản thì HD2 chỉ chạy Windows Mobile 6.5 và cấu hình của máy mặc dù đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Microsoft nhưng vẫn không được nâng cấp lên WP7 vì lý do "thừa nút". Theo đó, một thiết bị chạy WP7 cần phải có 3 nút điều khiển bắt buộc là Back (trở về), Start (khởi đầu), Search (tìm kiếm) và 1 nút camera. Trong khi đó, HD2 thừa 2 nút Call/End (nhận/ngắt cuộc gọi) và thiếu nút chụp hình. Tuy nhiên, với bản ROM của DFT, mọi thứ đã được thực hiện khá hoàn hảo.
Không giống như các bản ROM Android cho HD2 phải qua một thời gian khá lâu để các chức năng hoạt động bình thường, ROM WP7 cho HD2 hỗ trợ các chức năng khá tốt ngay từ đầu. Điển hình như chức năng nghe gọi, các kết nối Wi-Fi, Bluetooth hoạt động rất tốt. Không những thế, màn hình cảm ứng của HD2 phản hồi khá mượt với các thao tác mặc dù tính năng phóng to thu nhỏ hình ảnh vẫn chưa thực sự tốt. Vấn đề về nút bấm cũng đã được DFT khắc phục với việc "chế" lại nút Call thành nút camera và nút Home thành nút tìm kiếm, nút End kiêm vai trò bật/tắt máy vẫn được giữ nguyên. Ngoài ra, một ưu điểm lớn của WP7 trên HD2 so với người anh em HD7 là loa ngoài to hơn rất nhiều. Với HD2, chỉ cần chỉnh âm lượng lên nấc 10 là có thể nghe nhạc ngon lành trong khi HD7 với mức âm lượng 30 vẫn nhỏ. Thử nghiệm camera trên HD2 với nền tảng WP7, chất lượng hình ảnh vẫn được giữ nguyên nhưng không có chức năng Auto Focus. Nói chung, nếu cầm trên tay HTC HD2 đã được "up" ROM WP7 và HTC HD7, người dùng bình thường khó có thể nhận ra đây là 2 chiếc máy khác nhau.
Tuy nhiên, một điều đáng tiếc và cũng là hạn chế lớn nhất trên bản rom WP7 cho HD2 là bạn vẫn không thể truy cập vào Xbox Live và Marketplace. Tương tự với Android khi yêu cầu người dùng phải đăng nhập hay tạo một tài khoản Gmail thì WP7 yêu cầu một tài khoản Windows Live gồm Hotmail, MSN và Live.com nhưng khi đăng nhập thì máy báo lỗi. Trước đây với chiếc HTC HD7 đầu tiên "cập cảng" Tinh Tế, chiếc máy này do nhà mạng O2 phân phối và nó cũng gặp vấn đề tương tự khi đăng nhập tài khoản Windows Live. Người dùng buộc phải "xin xỏ" Microsoft một đoạn mã 5 dòng để kích hoạt và nguyên nhân là do máy chủ dịch vụ của Microsoft vẫn chưa nhận dạng (Identify) được thiết bị. Nếu không có Windows Live thì điều này đồng nghĩa với việc ngoài một số tính năng cơ bản thì bạn vẫn chưa thể cài đặt thêm ứng dụng cho HD2 ngoài cách mở khóa bằng và cài trực tiếp qua cáp.
Đây mới chỉ là bản cook WP7 đầu tiên cho HD2 và hy vọng trong thời gian tới, DFT sẽ tiếp tục mang đến cho người dùng những bản cook tốt hơn, hỗ trợ đầy đủ các tính năng. Cách cài đặt WP7 và những công cụ cần thiết có thể tham khảo thêm tại đây.
Không giống như các bản ROM Android cho HD2 phải qua một thời gian khá lâu để các chức năng hoạt động bình thường, ROM WP7 cho HD2 hỗ trợ các chức năng khá tốt ngay từ đầu. Điển hình như chức năng nghe gọi, các kết nối Wi-Fi, Bluetooth hoạt động rất tốt. Không những thế, màn hình cảm ứng của HD2 phản hồi khá mượt với các thao tác mặc dù tính năng phóng to thu nhỏ hình ảnh vẫn chưa thực sự tốt. Vấn đề về nút bấm cũng đã được DFT khắc phục với việc "chế" lại nút Call thành nút camera và nút Home thành nút tìm kiếm, nút End kiêm vai trò bật/tắt máy vẫn được giữ nguyên. Ngoài ra, một ưu điểm lớn của WP7 trên HD2 so với người anh em HD7 là loa ngoài to hơn rất nhiều. Với HD2, chỉ cần chỉnh âm lượng lên nấc 10 là có thể nghe nhạc ngon lành trong khi HD7 với mức âm lượng 30 vẫn nhỏ. Thử nghiệm camera trên HD2 với nền tảng WP7, chất lượng hình ảnh vẫn được giữ nguyên nhưng không có chức năng Auto Focus. Nói chung, nếu cầm trên tay HTC HD2 đã được "up" ROM WP7 và HTC HD7, người dùng bình thường khó có thể nhận ra đây là 2 chiếc máy khác nhau.
Tuy nhiên, một điều đáng tiếc và cũng là hạn chế lớn nhất trên bản rom WP7 cho HD2 là bạn vẫn không thể truy cập vào Xbox Live và Marketplace. Tương tự với Android khi yêu cầu người dùng phải đăng nhập hay tạo một tài khoản Gmail thì WP7 yêu cầu một tài khoản Windows Live gồm Hotmail, MSN và Live.com nhưng khi đăng nhập thì máy báo lỗi. Trước đây với chiếc HTC HD7 đầu tiên "cập cảng" Tinh Tế, chiếc máy này do nhà mạng O2 phân phối và nó cũng gặp vấn đề tương tự khi đăng nhập tài khoản Windows Live. Người dùng buộc phải "xin xỏ" Microsoft một đoạn mã 5 dòng để kích hoạt và nguyên nhân là do máy chủ dịch vụ của Microsoft vẫn chưa nhận dạng (Identify) được thiết bị. Nếu không có Windows Live thì điều này đồng nghĩa với việc ngoài một số tính năng cơ bản thì bạn vẫn chưa thể cài đặt thêm ứng dụng cho HD2 ngoài cách mở khóa bằng và cài trực tiếp qua cáp.
Đây mới chỉ là bản cook WP7 đầu tiên cho HD2 và hy vọng trong thời gian tới, DFT sẽ tiếp tục mang đến cho người dùng những bản cook tốt hơn, hỗ trợ đầy đủ các tính năng. Cách cài đặt WP7 và những công cụ cần thiết có thể tham khảo thêm tại đây.