Trái Đất của chúng ta nằm trong hệ mặt trời thuộc một thiên hà có tên là Ngân Hà; Hệ Mặt Trời của chúng ta nằm ở phía ngoài rìa của đĩa thiên hà Ngân Hà, trên nhánh Tráng Sĩ. Vào các buổi tối mùa hè, từ Trái Đất nhìn vào tâm sẽ thấy một dải các sao thường được gọi là dải Ngân Hà. Tuổi của Ngân Hà được ước lượng vào khoảng 13 tỷ năm, ngoài ra tuổi đời còn được tính bằng số vòng quay của nó.
Đây là hình chụp vị trí của mặt trời hàng ngày ở cùng một địa điểm và thời điểm trong nhiều ngày liên tục
Thiên hà là một tập hợp từ khoảng 10 triệu đến nghìn tỷ các ngôi sao khác nhau xen lẫn bụi, khí và có thể cả các vật chất tối xoay chung quay một khối tâm. Đường kính trung bình của thiên hà là từ 1.500 đến 300.000 năm ánh sáng. Ở dạng đĩa dẹt, thiên hà có các hình dạng khác nhau như thiên hà xoắn ốc hay thiên hà bầu dục. Khu vực gần tâm của thiên hà có kích thước ước chừng 1.000 năm ánh sáng, và có mật độ sao cao nhất cũng như kích thước các sao lớn nhất.
Thiên hà gần dải Ngân Hà của chúng ta nhất có tên là thiên hà Andromeda. Các thiên hà ở gần nhau có xu hướng tiến lại gần và sát nhập vào nhau, tạo thành một thiên hà lớn hơn. Các thiên hà cũng giống như các hành tinh và các hệ hành tinh, chúng cũng tập hợp thành những nhóm gọi là Quần tụ thiên hà. Các Quần tụ thiên hà lại họp lại trở thành Siêu thiên hà
Dù vật chất tối lý thuyết dường như chiếm khoảng 90% khối lượng đa số thiên hà, tình trạng của những thành phần không nhìn thấy được này vẫn chưa được hiểu biết đầy đủ. Có một số bằng chứng cho thấy rằng những hố đen khối lượng siêu lớn có thể tồn tại tại trung tâm của đa số, nếu không phải là toàn bộ, các thiên hà. Không gian liên thiên hà, khoảng không nằm giữa các thiên hà, được lấp đầy plasma loãng với mật độ trung bình chưa tới một nguyên tử trên mỗi mét khối. Có lẽ có hơn một trăm tỷ thiên hà trong khoảng không gian vũ trụ có thể quan sát được của chúng ta.
Tuy dài dòng như vậy, nhưng những thông tin trên đây chỉ là những thông tin hết sức cơ bản và vỡ lòng về thiên văn và khoa học nghiên cứu vũ trụ, con người chúng ta chỉ là một hạt bụi so với kích thước trái đất, trái đất chúng ta chỉ là một hạt bụi trong dải Ngân Hà, và dải Ngân Hà của chúng ta thì chỉ là một hạt bụi so với nhiều thiên hà và siêu thiên hà khác. Con người (chủ yếu là NASA và các nước phát triển phương tây) đang hàng ngày những số tiền khổng lồ vào sự nghiệp nghiên cứu vũ trụ.
Trong suy nghĩ cá nhân, tôi hoàn toàn tin rằng chúng ta không cô đơn trong vũ trụ, và chúng ta chỉ là một loài kém phát triển so với nhiều nền văn minh khác, vào một tương lai xa xăm nào đó có thể chúng ta sẽ gặp người đến từ các hành tinh khác, hay không tưởng hơn nữa là đến từ các thiên hà khác - khi khoa học công nghệ đạt đến một mức phát triển nhất định.
Ngay bây giờ, các bạn có thể tìm hiểu thêm về trái đất và hệ mặt trời của chúng ta thông qua các nghiên cứu của Nasa, mời bạn ghé địa chỉ này, ở đây, mỗi ngày sẽ có một tấm hình chất lượng cao về vũ trụ được Nasa đưa lên và có vài dòng giải thích giúp bạn hứng thú hơn khi xem hình. Chúc bạn ngày một hiểu rõ hơn về trái đất và bầu trời mà ta đang sống.
Đây là hình chụp vị trí của mặt trời hàng ngày ở cùng một địa điểm và thời điểm trong nhiều ngày liên tục
Thiên hà gần dải Ngân Hà của chúng ta nhất có tên là thiên hà Andromeda. Các thiên hà ở gần nhau có xu hướng tiến lại gần và sát nhập vào nhau, tạo thành một thiên hà lớn hơn. Các thiên hà cũng giống như các hành tinh và các hệ hành tinh, chúng cũng tập hợp thành những nhóm gọi là Quần tụ thiên hà. Các Quần tụ thiên hà lại họp lại trở thành Siêu thiên hà
Dù vật chất tối lý thuyết dường như chiếm khoảng 90% khối lượng đa số thiên hà, tình trạng của những thành phần không nhìn thấy được này vẫn chưa được hiểu biết đầy đủ. Có một số bằng chứng cho thấy rằng những hố đen khối lượng siêu lớn có thể tồn tại tại trung tâm của đa số, nếu không phải là toàn bộ, các thiên hà. Không gian liên thiên hà, khoảng không nằm giữa các thiên hà, được lấp đầy plasma loãng với mật độ trung bình chưa tới một nguyên tử trên mỗi mét khối. Có lẽ có hơn một trăm tỷ thiên hà trong khoảng không gian vũ trụ có thể quan sát được của chúng ta.
Tuy dài dòng như vậy, nhưng những thông tin trên đây chỉ là những thông tin hết sức cơ bản và vỡ lòng về thiên văn và khoa học nghiên cứu vũ trụ, con người chúng ta chỉ là một hạt bụi so với kích thước trái đất, trái đất chúng ta chỉ là một hạt bụi trong dải Ngân Hà, và dải Ngân Hà của chúng ta thì chỉ là một hạt bụi so với nhiều thiên hà và siêu thiên hà khác. Con người (chủ yếu là NASA và các nước phát triển phương tây) đang hàng ngày những số tiền khổng lồ vào sự nghiệp nghiên cứu vũ trụ.
Trong suy nghĩ cá nhân, tôi hoàn toàn tin rằng chúng ta không cô đơn trong vũ trụ, và chúng ta chỉ là một loài kém phát triển so với nhiều nền văn minh khác, vào một tương lai xa xăm nào đó có thể chúng ta sẽ gặp người đến từ các hành tinh khác, hay không tưởng hơn nữa là đến từ các thiên hà khác - khi khoa học công nghệ đạt đến một mức phát triển nhất định.
Ngay bây giờ, các bạn có thể tìm hiểu thêm về trái đất và hệ mặt trời của chúng ta thông qua các nghiên cứu của Nasa, mời bạn ghé địa chỉ này, ở đây, mỗi ngày sẽ có một tấm hình chất lượng cao về vũ trụ được Nasa đưa lên và có vài dòng giải thích giúp bạn hứng thú hơn khi xem hình. Chúc bạn ngày một hiểu rõ hơn về trái đất và bầu trời mà ta đang sống.
Theo Nasa