Windows 10 có thể sẽ yêu cầu công nghệ quản lý nội dung số PlayReady 3.0 để phát nội dung 4K

bk9sw
30/4/2015 5:26Phản hồi: 18
Windows 10 có thể sẽ yêu cầu công nghệ quản lý nội dung số PlayReady 3.0 để phát nội dung 4K
PlayReady.jpg

Microsoft được cho là sẽ tích hợp công nghệ PlayReady 3.0 vào Windows 10 để quản lý việc trình phát nội dung 4K trên máy tính. Đây là một công nghệ bảo vệ nội dung số bằng phần cứng (HW-DRM) do đó rất có thể những chiếc máy tính cũ sẽ bị giới hạn chất lượng nội dung.

Khác biệt giữa nội dung yêu cầu và không yêu cầu PlayReady như thế nào? Nếu file hay dịch vụ stream nội dung không yêu cầu PlayReady ngay từ đầu, bạn vẫn có thể xem nội dung ở chất lượng 4K ngay trên Windows 7 chứ không đợi tới Windows 10 và nếu máy bạn đủ mạnh. Tuy nhiên, nếu dịch vụ stream yêu cầu PlayReady, bạn có thể phải trả tiền cho nội dung 4K nhưng chỉ xem được ở độ phân giải 1080p nếu máy tính không sử dụng phiên bản PlayReady mới nhất.

Các nhà sản xuất nội dung, xưởng phim lâu nay vẫn chịu cảnh vi phạm bản quyền tràn lan và giải pháp DRM bằng phần mềm đã phần nào hạn chế vấn nạn này. Giờ đây HW-DRM sẽ quản lý chặt chẽ hơn khi biết được bạn là ai, quyền của máy tính và không bao giờ cho phép máy tính mở khóa nội dung để lưu trữ lại. Mặc dù việc tích hợp PlayReady 3.0 sẽ không phải là một vấn đề quá lớn khi Windows 10 ra mắt nhưng nó có thể nhanh chóng trở nên rắc rối đối với những ai muốn tự do xem các nội dung được mua hợp pháp. Nhiều hệ thống sẽ không được hỗ trợ và cần phải nâng cấp trước khi có thể phát nội dung 4K.

Windows_10_HW-DRM.png

Theo một slide thuyết trình rò rỉ, Microsoft đặt ra lộ trình với sự tham gia của nhiều cái tên lớn như AMD, Intel, Qualcomm và Nvidia. Theo ExtremeTech, nhiều khả năng công nghệ Secure Technology của AMD sẽ được tích hợp các tính năng phần cứng để hỗ trợ PlayReady 3.0. Hiện tại một số APU dùng vi xử lý Cortex-A5 của AMD đã cung cấp các tính năng bảo mật bổ sung và cơ chế xác thực cấp hệ thống. Trong khi đó, Intel đã hỗ trợ công nghệ DRM giới hạn bởi phần cứng từ năm 2011 với Intel Insider để hỗ trợ dịch vụ xem phim UltraViolet. Trong khi đó, cả AMD và Nvidia đề đã hỗ trợ các tính năng như HDCP (bảo vệ nội dung kỹ thuật số phát ở băng thông lớn) và có thể sẽ có thêm nhiều cấp độ bảo mật bổ sung trên các dòng card đồ họa GeForce và Radeon.

18 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

E ứ thích điều này 😁
thế ko đc xem phim lậu nữa à.
hoan nghênh giải pháp ngăn chặn bản quyền này. ở đâu ko biết chứ VN thì xài đồ lậu , ..... gần như thấm vào máu rồi
HuluHala
TÍCH CỰC
9 năm
Hoan nghênh 😁
kero2005
TÍCH CỰC
9 năm
hoan nghênh, mỗi lần xem phim qua ubuntu vậy :eek:
toilatuantk
ĐẠI BÀNG
9 năm
@kero2005 Bạn ko đọc là nó sẽ tích hợp vào chip và card màn hình ak. đến lúc đó hệ điều hành nào cung vậy thôi. Đến thời 4 k chắc chỉ sem onl thôi tải về máy cũng chỉ sem đuọc full hd. Đợi cac hacker
nk0ktran96
TÍCH CỰC
9 năm
cứ chờ đi, kểu gì mấy hacker cũng không bỏ qua đâu
thach273
TÍCH CỰC
9 năm
từ trước đến giờ mình toàn quẩy đĩa bluray lậu (.m2ts) và nhận ra rằng phim nào mà phát hành qua đĩa là coi như cho không đó 😃 , háck loại đĩa này siêu dễ , cái công nghệ này chỉ có thể áp dụng thông qua đám mây , chẳng ai lại đi lập trình từng cái đĩa cho từng cái IMEI thiết bị người dùng và từng phần cứng có hỗ trợ playready 😃
Khỏi sài win10! Có chi mà phải xoắn
@tozonegalaxy89 K đọc bài mà comment. Đọc đoạn dưới có cả phần cứng đó thím
Có 4k để xem đâu mà lo. Mình xem 4k trên màn 24 inch rồi. Nói thật không có cái màn >32 inch hay kết nối TV thì 4k cũng như 1k.
1520 xài S800 đủ sức chơi 4K, hí hí
Vỏ quýt ngày càng dày...
Lại thách thức người dùng :eek: nếu mà can thiệp trực tiếp vào cả main và card thì có lẽ Hacker cũng ngứa gan lắm :rolleyes::rolleyes:
Hầu hết các thiệt bị phổ biến giờ cũng chỉ dừng ở mức Full HD thôi, chưa phổ cập ở mức Ultra HD đâu.Nên chẳng phải là vấn đề lớn.
Hơn nữa phân giải 4K thì màng hình tầm 40 inch mới thấy sự khác biệt, dưới 32 inch thì cũng chả khác gì mức Full HD.Giờ cũng chả còn ai dại mà phát hành phim bằng đĩa cả.
@timelessOFtitan màn hình vi tính 4k giờ bán đầy rồi bạn. tv 4k cũng nhiều rồi. ko đắt lắm đâu. thiết bị trình chiếu 4k bây giờ phải nói là đầy đủ. thiếu nguồn phim thôi
HuluHala
TÍCH CỰC
9 năm
@rook12342 Full HD nhiều người còn chưa lên được :rolleyes: 4K bán đầy nhưng người mua không nhiều thì cũng như không :rolleyes: nên không có nguồn phim đâu
bắt đầu ko thích cái này rồi đấy. tâm lý free quen rồi. bjo chơi cái kiểu này chắc xem hoạt hình HD
Trời xem Full HD là đủ rồi...cần quan tâm chi xem tới 4K ...
cái SmartTV 40 inch mình xem full HD còn thấy nét ngon lành, chứ trên thiết bị di dộng, laptop xem 4K chi?! quá thừa thải... còn chưa nói đến nguồn phim 4K thì hơi hiếm...
Vấn đề này ko quan tâm lắm!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019