WSJ: Apple đã từ bỏ kế hoạch phát triển TV một năm trước

sonlazio
19/5/2015 1:6Phản hồi: 97
WSJ: Apple đã từ bỏ kế hoạch phát triển TV một năm trước
Screen Shot 2015-05-19 at 08.06.08.jpg
WSJ vừa thông báo Apple đã loại bỏ kế hoạch phát triển TV một năm về trước vì họ không thấy cách nào để khác biệt hóa sản phẩm so với các nhà sản xuất khác. Ban đầu thì Apple mong muốn tích hợp camera Facebook cho phép định vị người dùng đứng đâu, sử dụng tấm nền 4K hay thậm chí là cân nhắc việc dùng màn hình trong suốt sử dụng laser trong những năm 2000 nhưng cuối cũng cũng loại bỏ vì chi phí quá cao và chất lượng ảnh không như mong đợi.

Thực tế thì việc Apple không tham gia thị trường TV là hoàn toàn hợp lý, đây là một thị trường có mức sinh lợi không cao và đang bị cạnh tranh rất nhiều. Rất nhiều công ty đã thất bại hay không sinh được nhiều lợi nhuận trong thời gian này như Sony, Sharp hay Panasonic... Được biết tuy tạm từ bỏ nhưng không phải là kế hoạch TV bị loại bỏ hoàn toàn, các nhân viên trong bộ phận này được thuyên chuyển sang các bộ phận khác và nếu một ngày nào đó, bất cứ ai trong số họ đưa ra một ý tưởng đột phá hoàn toàn thì việc tập hợp lại bộ phận TV không phải là không thể. Sắp tới thì Apple sẽ tập trung nhiều hơn vào Apple TV, đưa ra bản nâng cấp được người dùng mong đợi từ 2 năm nay.


Tham khảo: WSJ
97 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

nguyenluan
TÍCH CỰC
9 năm
rồi sẽ có : máy in apple, máy photocopy apple, tủ lạnh apple, điều hòa apple v.v.vv
@nguyenluan bo sx TV thi lien quan j den sx may cai kia?
Đó là một quyết định đúng. Khi nào mà iPhone, iPad không bán được nữa thì hãy quay ra làm TV.
@Daviddv9prada Khi đó thì táo đang ăn chuối rồi
Làm cái gì không tốt được thì thà đừng làm
devilkut3
TÍCH CỰC
9 năm
Hãy yên phận ở đt thôi , cứ bon chen có ngày chết yểu 😃
Để làm được cái xe hay tivi người ta phải trải qua bao nhiêu năm tháng và công sức tìm hiểu . Cứ bảo làm là làm đc chắc 😃
@finalmagic Đây ko phải anti fan nhé,cả nhà dùng thiết bị apple hết đây,nhưng dùng ko có nghĩa là cuồng nó.Chip xử lý A là trái tim của iphone,công nghệ màn retina là đặc trưng của iphone,nếu iphone đơn thuần chỉ là cái điện thoại lắp hổ lốn các hãng lên rồi chỉ viết cái ios như bác nói thì nó chẳng khác gì xiaomi hết,còn nó mua hẳn 1 hãng như sharp hay lg về sản xuất tivi thì lúc đấy hãy nói về chuyện apple sx tivi theo chuyển nhượng công nghệ của sharp...
Respira
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Phương Anh Tuấn Chip A cũng chỉ là kiến trúc của ARM và PowerVR của Imagination, còn Retina cũng là màn hình của LG, mấy cái chip về tín hiệu, wifi, LTE cũng phải công nghệ của Apple. Còn về Macbook và iMac thì còn tệ hơn, không được tuỳ biến CPU.
@Phương Anh Tuấn Màn retina chẳng phải là công nghệ chỉ là cái tên gọi, hiện giờ đang xài igzo của sharp nhé :rolleyes:. ĐỎ: Và thực tế cái ip nó là như vậy, nhưng cái khác biệt của thằng App là nó tự chủ hoàn toàn OS và phần cứng đưa vào có chọn lựa và được hỗ trợ tối đa bởi OS, chưa kể đến ngoại hình, chip nó tự tuỳ biến được nên chắc cũng có thể xem là 1 điểm khác biệt
Còn đã nói App nó không làm TV vì nó không thích rồi thì còn chờ đợi mua cái gì nữa, đồng chí nghĩ tiền của nó không đủ mua sharp à?
PS: vậy là đồng chí không cuồng, không anti mà hiểu biết thì cũng bị nó dắt mũi với retina, thế gọi là ba phải đấy
mrphamvn
TÍCH CỰC
9 năm
@Phương Anh Tuấn Tranh luận với người như bác thì có mà đến sáng mai. Liên ma liên miên chả đi vào vấn đề chính " Apple cũng như cty khác hoàn toàn có thể làm ra cái TV mang thơng hiệu của họ" Chứ dek ai thèm tranh luận vấn đề "ai làm đc tấm nền màn hình"

Đứng như bác nói về vấn đề tấm nền màn hình là một công nghệ rất cao, nhưng cũng có cả chục công ty làm rất tốt. Họ sẵn sàng,vui mừng và rất hạnh phúc bán tấm nền cho apple nếu apple có nhu cầu

Tranh luận ko nổi thì đi công kích người khác, chắc bác đang học cấp 2 hoặc cấp 3 ? Và tính bác có lẽ khá là cùn
Mảng này mà Apple nhảy vào thì lỗ to vì TV nó là sản phẩm dành cho cả gia đình, đặt ở phòng khách chứ ko phải dành cho cá nhân, mang theo như Ipad, IP hay MacBook. Đến kinh nghiệm sx lõi đời về TV như Sony, Pana còn chết nữa là còn chưa có tí kinh nghiệm nào như Apple.

Chưa kể sx kiểu Apple là thuê nhiều hãng gia công lắp ráp lại chứ bản thân Apple ko có nhà máy sản xuất trực tiếp, kiểu sx này chỉ phù hợp để làm thiết bị cá nhân chứ không phù hợp làm đồ gia dụng điện tử như TV...
dual1
CAO CẤP
9 năm
@Anh Việt GYM vấn đề không phải gia dụng hay cá nhân mà như bài viết có đề cập apple chưa tìm ra cách để khác biệt hóa tv của họ với các hãng khác, nếu biết vậy mà vẫn cố làm thì rủi ro về kiếm tiền (theo triết lí của apple) là rất lớn.
tuy nhiên họ cũng có 1 động thái khuyến khích các nhà sản xuất đó là tung ra bộ hàm api iOS hướng dẫn các nhà sản xuất nhúng hdh của họ. đó cũng là động thái thông minh.
@Anh Việt GYM Thông tin Apple từ bỏ kế hoặch là từ WSJ,bản thân Apple cũng chưa bao giờ thừa nhận sự tồn tại của dự án(mình nghĩ là có nhưng nó giấu) nên mọi thông tin chỉ để tham khảo thôi.Chứ nếu Apple bỏ thật thì chắc nhiều lí do lắm mới bỏ.
E thì mong những thằng sau càng ngày càng giỏi hơn,ra nhiều sản phẩm hay hơn những thằng ra đời trước.Chứ cứ nghĩ những anh già đi trước còn chết thì tụi trẻ mình sống sao nổi,vậy hoá ra là xã hội càng ngày càng đi xuống à,vậy thì buồn rồi!😔
Kém hơn cả Xiaomi 😁
Một quyết định rất đúng đắn của Apple.
hoanglegia
TÍCH CỰC
9 năm
Thông báo hoãn Binh dành thời guan nghiên cứu thử nghiệm và sản xuất
Apple mà làm TV kiểu gì chả lãi. Lực lượng fan hùng hậu sẵn sàng chi hàng chục triệu, hàng trăm triệu đồng để có được sản phẩm gắn logo quả táo mà. Lỗ làm sao được?????
@NON-CFC ti vi vòng đời 5 năm, thậm chí 10 năm, hàng apple ngon, bền thì ai lỡ bán? công nghệ tivi thì hầu như ít thay đổi, vậy thì bán 1 lần rồi lần sau bán cho ai?
Dây chuyền sx, chi phí đắt, nên tổng kết lại ko hiệu quả.
zeke
TÍCH CỰC
9 năm
@NON-CFC Anti-fan thấy ngày cũng thông minh ra rồi đó. Giống như cái túi da của LV bán mắc hơn cái túi da bình thường gấp chục lần vẫn có người mua, đó là giá trị thương hiệu. Anh có lời khen cho mấy chú 😆
Nhiều lần Apple nói vụ này rồi mà

Đơn giản vì cái TV là sản phẩm để trong nhà, nên 20 năm không cần mua cái mới cũng được. Trong khi điện thoại thì khoảng 2 năm là mua cái mới

Vòng đời sản phẩm như vậy sẽ sinh lợi không cao

Điện thoại là một thiết bị cá nhân, mỗi người dùng một cái. Trong khi TV thì có khi cả gia đình 4 người dùng một cái, nên số lượng bán sẽ không nhiều

Hơn nữa, lợi nhuận của TV thực chất đến nhiều từ dịch vụ nội dung: bán phim, TV show, thể thao, ca nhạc... Chứ phần cứng thì không lời bao nhiêu

Apple TV với iTunes Store mục đích là bán dịch vụ nội dung, vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, nên việc gì Apple phải làm một cái TV hoàn chỉnh
Vậy là may cho các hãng sản xuất tivi khác rồi, vì Apple chen chân vào mặt hàng nào là mặt hàng hãng khác lại điêu đứng.

Khi các hãng khác đã nhàm chán, thì Apple lại là cái tên mới mẻ, chưa kể thương hiệu, chất lượng...và qua trọng nhất là cái thiết kế không hãng nào có được 😁

Nhưng tiếc là lợi nhuận ko cao nên Apple ko làm...nói chung là may cho mấy hãng tivi khác.
Đúng tư duy apple
Nếu không tạo được sự khác biệt thì không đầu tư 😁
Hóng cãi nhau nào. Chứ chả biết cmt gì nữa. hehe.
trong ngôi nhà hiện đại có tất các sản phẩm apple 😃 ra đng nhà di động (ô tô) cũng có luôn apple, hong biết còn j nữa ko ta?:eek:
@Ba cu đen 3 con sói apple .:rolleyes:
TV thì cứ Samsung, Sony, Pana, Toshiba và LG là được rồi 😃
chắc sợ ko cạnh tranh lại TV SAMSUNG 😁
Chắc sợ làm TV thì $$ , LG khỏi bán TV nên thôi. Cho em nó con đường sống
Các bạn đã dùng macbook hay imac chua . Mình nghĩ cái tv ko phải là vấn đề
tìm ra điểm khác biệt là rất khó

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019