WSJ: YouTube vẫn chưa mang lại lợi nhuận cho Google dù đã có 1 tỷ người dùng

sonlazio
27/2/2015 0:45Phản hồi: 107
WSJ: YouTube vẫn chưa mang lại lợi nhuận cho Google dù đã có 1 tỷ người dùng
youtubeとリモコン.jpg
WSJ cho biết mặt dù doanh thu của YouTube đã tăng từ 3 tỷ đô la của năm 2013 lên 4 tỷ đô của 2014, chiếm tới 6% doanh thu của Google nhưng nó vẫn chưa mang lại lợi nhuận cho công ty, bất kể Google đã cố gắng rất nhiều để làm điều đó. Lý do được đưa ra là hầu hết mọi người đều vào YouTube thông qua các đường link được chia sẻ mà không phải là thông qua trang chủ, nơi mang lại doanh thu lớn hơn. Hơn nữa, tới 85% lượng video coi trên YouTube được xem từ 9% người dùng, 91% người dùng còn lại chỉ xem 15%, điều này không hề tốt một chút nào.

Theo WSJ thì Google hy vọng dịch vụ thuê bao Music Key sẽ giúp YouTube có lời. Ngoài ra, họ cũng có thể sử dụng quảng cáo mục tiêu, bạn có thể tạm hình dung như khi chúng ta xem một món hàng trên Amazon hay Lazada thì nó sẽ xuất hiện trong các quảng cáo của YouTube cho đến khi nào chúng ta mua, hoặc nhà sản xuất hết tiền...

Tham khảo: WSJ, ảnh: Manasuta
107 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Có cái cho người dùng miễn phí và nhớ đến GG là ngon rồi 😃
appleno1
TÍCH CỰC
9 năm
Tức là 85% videos trên youtube được xem từ chỉ 9% người dùng á? o_O
@appleno1 Đọc thì có vẻ là vậy, đọc Tinh tế dạo này não phải kích hoạt nhiều kỹ năng không liên quan quá 😃
bui manh
ĐẠI BÀNG
9 năm
@appleno1 Chuẩn cơm mẹ nấu rồi đó bác
@appleno1 tức là 9% đó họ xem được gần hết cái Video. còn 91% kia xem chưa hết đã tắt chuyển sang cái khác
sự cẩu thả đáng báo động ở tinhte.vn
aotasoft
ĐẠI BÀNG
9 năm
Hơi vô lý nhỉ
Đ...đọc một cái bài báo tiếng mẹ đẻ mà còn đau đầu hơn một bài báo tiếng Anh. Bảo sao mãi không khá lên được.
@Daviddv9prada Sao bạn đọc tiếng mẹ đẻ mà không hiểu nhỉ? Chỉ đọc những câu đúng thứ tự Chủ ngữ - vị ngữ mới hiểu được à? Bạn ko hiểu thì nên hỏi, đừng văng như thế.
@boyngocxita4 Bạn đó chửi là không đúng. Nhưng một bài viết tiếng việt thì phải viết cẩn thận. Tiếng việt phải đúng chủ - vị mới hiểu được chứ.
@boyngocxita4 Vấn đề không phải không hiểu, cho dù có viết thế nào thì người Việt vẫn hiểu được, mặc dù bạn viết không có dấu tôi vẫn hiểu được. Vấn đề là ở chỗ, đây là trang tin công nghệ dành cho người Việt, người viết nên giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Còn cái chứ Đ... ai muốn hiểu thế nào cũng được. Đó là một ví dụ của ngôn ngữ bị hiểu sai, bạn hiểu ý tôi chứ? Giờ bạn quay lại đọc lại bài đã được sửa, bạn thấy có dễ chịu hơn lúc đầu không?
@Daviddv9prada Đúng là dịch quá kém... hại não

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019