Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Xem phi hành gia trở về trái đất từ trạm ISS

Nam Air
16/12/2014 23:27Phản hồi: 77
Xem phi hành gia trở về trái đất từ trạm ISS
Ai cũng biết là phi thuyền quay trở về trái đất sẽ bốc cháy vì bị ma sát với không khí, ít ra thì lý thuyết là vậy, nhưng trong chúng ta mấy ai có dịp được ngồi trong phi thuyền để có được cảm giác phóng về trái đất với vận tốc gần 30 nghìn km/h. Mời bạn xem đoạn video của ISS dưới đây để thấy cuộc sống trên trạm không gian, xem họ sinh hoạt ra sao, và xem việc trở về trái đất khó khăn như thế nào.

Trong đoạn hình gif ở dưới đây, các bạn thấy các tia lửa bắn ra khi vỏ tàu bị nung lên tới gần 1,700 độ C do ma sát với khí quyển trái đất. Khi vào trong khí quyển, vận tốc tàu từ 30 nghìn km/h giảm xuống còn hơn 800 km/h nhờ vào 4 cái dù.

pjedrb8vvgp7zoc5yqac.gif

Các phi hành gia sẽ bị nhức đầu, chóng mặt và nôn ói khi quay trở về trái đất, ngoài ra khi ở lâu trên ISS, quay về mặt đất họ sẽ bị yếu cơ, mất xương, mất phương hướng, mất định hướng cơ thể, làm phi hành gia thực sự không hề dễ dàng và đòi hỏi nhiều hy sinh cao cả.

Xem đoạn phim này khiến mình nhớ Gravity và mới đây là Interstellar quá!

Các bạn nhớ xem dưới dạng HD nhé


77 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

duongtrandl
ĐẠI BÀNG
9 năm
Ước mơ chỉ mãi là mơ ước. Dù sao thấy con người chúng ta quả là siêu 😃
Hôm trước có xem ở museum cái khoang chở các nhà du hành khi quay trở về mặt đất, không tin nổi vì nó quá bé, quá chật chội.
Hết sức nể phục họ vì rất rất nhiều thứ.
@dac càng bé càng giảm đc lực ma sát càng bền...với cả khi trở về họ ngồi yên chứ có làm đc gì đâu mà phải cần khoang lớn 😆
@kut3prince9x Họ ko ngồi đâu 😃 và cũng vẫn phải làm đấy bạn
@dac Trong chuyên bay từ trái đất lên ISS 3 phi hành gia phải ngồi trong tàu soyuz hết 2 ngày để chờ bắt kiệp quỷ đạo với ISS đó bác. Cung may là tàu soyuz có 1 modune nửa giúp 1 người có thể duy chuyển 1 chút + 1 cái toilet tí siếu.
heocon0504
ĐẠI BÀNG
9 năm
@kkzbanana Hiện nay Soyuz chỉ mất 6 tiếng thôi ạ
@heocon0504 6 tiếng là đi về con em nói là đi lên.
Vũ trụ bao la hỗn độn,trái đất nhỏ như hạt cát so với các hành tinh khác,rồi đến lúc trái đất kg còn nữa thì nền văn minh nhân loại vĩnh viễn biến mất...
Nhớ phim The 100
bien19ndg
ĐẠI BÀNG
9 năm
nhìn nhún 1 phát mấy mét hay bay bay thì thích đấy, nhưng mà thực tế thì hoa mắt chóng mặt cũng chẳng kém :-ss
phi hành gia người nga ah
hình như họ ngồi trong cái tàu hình nón thì phải? nhớ lúc trước có xem bộ phim như này.
xem qua đã thấy chóng mặt rồi
Tuyệt vời quá...
normalhn
TÍCH CỰC
9 năm
Trở về cõi sống phải đi qua cõi chết .
deep_blue_v
ĐẠI BÀNG
9 năm
Coi mấy cái này xong. Nghĩ tới nước mình sao giống ở trên núi xuống quá
dangphucvn
TÍCH CỰC
9 năm
Hỏi ngu: Nếu lỡ bị đứt dây dù thì sao nhỉ?
dangphucvn
TÍCH CỰC
9 năm
@Toàn Thế Giới Có "Tuyệt đối" à? Chưa nghe tai nạn rơi, nổ tàu vũ trụ à?
LongOni
ĐẠI BÀNG
9 năm
@dangphucvn ở tinhte không ai trả lời câu hỏi ngu cả
@dangphucvn thì không còn dù nữa bạn
lom-com
TÍCH CỰC
9 năm
@dangphucvn thì "đi về nơi xa" chứ sao😁
nujnets
ĐẠI BÀNG
9 năm
Trong môi trường không trọng lực họ đi vệ sinh thế nào nhỉ 😁 :Do_Oo_O
kodu_chi
ĐẠI BÀNG
9 năm
Trước đây mình nghe nói nếu 1 người di chuyển với tốc độ bao nhiêu đó rất lớn thì có thể quay trở về quá khứ mà (cỗ máy thời gian ấy)
@Công Nghệ 24h Ko biết cái máy gia tốc lớn nhất thế giới có làm dc ko nhỉ
@nguyenkingbida Cũng k được nhé.nó là bất khả thi.einstein đã chứng minh lý thuyết và có những bằng chứng thực nghiệm về việc k có vật nào,hay cái gì có thể vượt qua vận tốc ánh sáng.(hình như là các vật có khối lượng thì k thể đạt đến vận tốc đó chứ đừng nói là vượt qua 😁
ZzCoolzZ
ĐẠI BÀNG
9 năm
@kkzbanana Theo mình biết Einstein chỉ phát biểu: "ánh sáng luôn chuyển động trong chân không với vận tốc không đổi". Và sau đó chưa tìm ra được cái gì có thể chuyển động nhanh hơn chứ không phải tốc độ ánh sáng là tốc độ tới hạng hay tốc độ tuyệt đối.
@ZzCoolzZ Thuyết tương đối hẹp sẻ có phương trình E=ymc^2 với y là hệ số co dảng y=(1-v^2/c^2)^-1/2.
Khi v=0 -> y=1 ta có phương trình nổi tiếng E=mc^2 ai cũng biết, nhưng khi v tiến gần đến c nhất thì y đi đến gần giá trị cục đại khi đó E sẻ vô cùng lớn (vô hạn) -> bạn không thể cung cấp đủ năng lượng gia tốc để 1 vật có khối lượng m (dương) để nó đạt tốc độ đến c nói chi là vượt c. Chính vì thế nên người ta nói as có tốc độ tuyệt đối, nếu bạn muốn vượt vận tốc as bạn phải có khối lượng âm.
Còn mình thì nhớ tới Rancho 3 idiots :v
Anh Nam Air ơi, thực ra giảm tốc từ 7.9km/s xuống 800km/h không dùng dù mà nhờ chính cái ma sát giữa heat shield của tàu với khí quyển đấy, y như trong video, chứ chẳng có cái dù nào mà chịu được cái ma sát không khí cao như vậy đâu 😁 Rồi khi nào đạt độ cao tầm 8km nó mới bung dù ra để hạ xuống còn 20km/h
tranduymb
TÍCH CỰC
9 năm
Nếu hạ cánh nhầm ở một quóc gia nào đó có bị bắn chết ko nhỉ 😁
@tranduymb Tính toán cả rồi bác, sẻ rớt xuống 1 vùng định sẳng ờ sa mạc ở Kazakhstan
randomman
ĐẠI BÀNG
9 năm
Để ý mỗi cái là thằng cha ấy dùng con Thinkpad thần thánh 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019