Không hề “ngủ quên trên chiến thắng” sau sự thành công rực rỡ của chiếc Yoga Tablet 8 và 10 thế hệ đầu tiên, Lenovo tiếp tục cho ra mắt phiên bản Yoga Tablet 10 HD+ với những nâng cấp mạnh mẽ về chất lượng màn hình và sức mạnh phần cứng.[prebreak][/prebreak]
Thiết kế
Yoga Tablet 10 HD+ có kiểu dáng thiết kế cách tân và độc đáo.
Ngay từ lần đầu tiên ra mắt, kiểu dáng của Yoga Tablet 10 đã gây được rất nhiều thiện cảm cả với người dùng cũng như các chuyên gia, chính vì vậy Lenovo đã quyết định giữ lại thiết kế này trên phiên bản Yoga Tablet 10 HD+. Vẫn là ba chế độ - Giữ, Nghiêng và Đứng – phù hợp với nhiều tình huống sử dụng khác nhau, đế xoay hình trụ tròn độc đáo bên cạnh máy cho phép cầm nắm dễ dàng, chiếc tablet của Lenovo trông tựa như một thiết bị “đến từ tương lai” trong các bộ phim viễn tưởng với lớp vỏ màu bạc sang trọng, bắt mắt cùng phần màn hình đen tuyền, bóng loáng, rất thích hợp với người dùng trẻ tuổi, ưa chuộng sự mới lạ, đột phá.
Lenovo cũng cải tiến và làm mới phần chân đế xoay giúp cho chế độ Đứng (Stand Mode) được chắc chắn và ổn định hơn với góc nghiêng từ 30 đến 80o. Nhờ đó, việc thưởng thức những thước phim hay xem ảnh một cách tiện lợi và dễ dàng hơn mà không cần phải trang bị bao da rườm rà, vướng víu.
Màn hình
Đây chính là một trong những thành phần được nâng cấp đáng kể nhất trong phiên bản Yoga Tablet 10 HD+ lần này. Màn hình của máy không chỉ có độ phân giải cao hơn (Full HD 1920 x 1200 pixel so với HD 1280 x 800 pixel của thế hệ trước) giúp hình ảnh trở nên trong mịn, rõ ràng và sắc nét hơn hẳn mà tính năng Smart Display mới cũng giúp chiếc tablet này có thể tự động điều chỉnh nội dung hiển thị trên màn hình phù hợp ánh sáng môi trường xung quanh, khiến hình ảnh luôn dịu nhẹ với đôi mắt của người sử dụng tại tất cả các chế độ sử dụng của máy.
Góc nhìn của phiên bản mới cũng tốt hơn rất nhiều so với thế hệ trước, chính vì vậy mà khi sử dụng máy trong các tư thế Giữ; Nghiêng và Đứng, Yoga Tablet 10 HD+ tỏ ra vượt trội gấp bội về khả năng hiển thị so với “người anh” của mình.
Hiệu năng
Yoga Tablet 10 HD+ nâng trải nghiệm người dùng tablet lên cấp độ mới.Cải tiến đáng kể tiếp theo so với thế hệ đầu của Lenovo Yoga Tablet 10 HD+ chính là ở hiệu năng hoạt động mà cụ thể là việc nâng cấp lên vi xử lý lõi tứ Qualcomm 1.6 GHZ, bộ nhớ RAM 2GB. Nâng cấp này có thể coi là yếu tố cốt lõi giúp việc trải nghiệm và sử dụng Yoga Tablet 10 HD+ trở nên thú vị và hấp dẫn gấp nhiều lần so với thế hệ đầu tiên.
Vi xử lý nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, dung lượng bộ nhớ RAM nhiều hơn giúp cho phiên bản mới hoạt động hiệu quả và nhanh chóng hơn hẳn. Mọi tác vụ từ cơ bản như duyệt web, lướt “phây”, check mail tới nâng cao như “chiến” game 3D, chỉnh sửa ảnh, xem clip Full HD, đều diễn ra hết sức mượt mà, trơn tru chứ không thi thoảng bị giật, lag như thế hệ trước.
Camera
Một nâng cấp nhỏ khác nhưng cũng kém phần quan trọng được Lenovo đưa vào trong hệ thống camera của Yoga Tablet 10 HD+ là việc nâng cấp độ phân giải từ 5MP của thế hệ đầu lên 8MP ở thế hệ mới giúp việc ghi lại hình ảnh hay video rõ nét và chân thực hơn. Camera phụ phía sau vẫn được giữ nguyên ở độ phân giải 1.6 MP hỗ trợ chat video trong skype hay khi muốn chụp ảnh “tự sướng”. Nhìn chung hình ảnh chụp từ camera của máy dừng lại ở mức chấp nhận được, không quá ấn tượng nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Phần mềm
Lenovo Yoga Tablet 10 HD+ chạy trên nền hệ điều hành Android 4.3 nhưng với giao diện được Lenovo thiết kế theo cách rất riêng. Toàn bộ biểu tượng ứng dụng sẽ được đưa ra ngoài màn hình chính tương tự như trên iOS giúp thao tác mở ứng dụng nhanh chóng, trực quan và dễ dàng hơn. Lenovo cũng trang bị một ứng dụng khá thông minh là Smart Side Bar giúp người dùng truy cập nhanh hơn vào các ứng dụng sử dụng gần đây hay mở nhanh những cuốn ebook đang theo dõi dở dang, thư viện ảnh hay thư viện video một cách thuận tiện. Smart Side Bar sẽ tự động được kích hoạt khi bạn vuốt nhẹ từ bên trái hay phải màn hình trong cả 3 chế độ Giữ; Nghiêng và Đứng.
Yoga Tablet 10 HD+ được tích hợp sẵn nhiều ứng dụng hữu ích.
Một trong những điểm đáng chú ý khác về phần mềm của máy là bộ ứng dụng DOit của Lenovo giúp việc chia sẻ, đồng bộ và bảo vệ dữ liệu trên Yoga Tablet 10 HD+ đơn giản gấp nhiều lần. Ví dụ như với ứng dụng SHAREit, người dùng có thể ngay tập tức chia sẻ với tối đa 5 thiết bị khác các file hình ảnh, video, nhạc, tài liệu, danh bạ và thậm chí cả các phần mềm cài trong máy mà không cần kết nối Internet.
Hay ứng dụng SECUREit với khả năng bảo vệ dữ liệu chuyên nghiệp giúp tối ưu hóa và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu trong máy. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, tính năng này sẽ bảo vệ bạn trước những virus, thư rác và phần mềm độc hại, hay thậm chí nếu thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp, tính năng chống trộm có thể được kích hoạt để khóa thiết bị lại từ xa.
Trong khi đó, SYNCit là một ứng dụng hỗ trợ sao lưu cá nhân với khả năng sao lưu danh bạ, tin nhắn văn bản và nhật ký cuộc gọi lên đám mây, đồng thời người dùng cũng có thể dễ dàng tải lại nội dung đã sao lưu. Hay ứng dụng SNAPit Camera cũng mang tới nhiều lựa chọn chụp ảnh linh hoạt (như chụp ảnh toàn cảnh-panorama hoặc chụp liên tiếp - Burst mode) cho những góc ảnh rộng, trong điều kiện thiếu sáng và nhiều chế độ thú vị khác.
Thời lượng pin
Nhờ vào kiểu dáng thiết “lạ mắt” của phần tay cầm, Lenovo đã khéo léo tích hợp vào bên trong máy thỏi pin công suất tới 9000 mAh sử dụng loại pin Lion tiêu chuẩn cho laptop mà vẫn đảm bảo độ mỏng nhẹ cần thiết, giúp cho thời lượng Yoga Tablet 10 HD+ vươn tới mức đáng nể, gần 15 tiếng sử dụng liên tục với cường độ cao. Cụ thể, với việc cho lướt web liên tục, bật wifi với màn hình hiển thị độ sáng 65%, máy có thể chạy được gần 15 tiếng. Đó là một con số khổng lồ, bỏ xa mức trung bình hơn 10 giờ của những chiếc máy tính bảng khác có cùng kích thước màn hình 10 inch trên thị trường hiện nay.
Kết Luận
Không thể phủ nhận những nỗ lực mạnh mẽ của Lenovo trong việc tạo ra một chiếc tablet vừa có kiểu dáng độc đáo, đẹp mắt, vừa hữu ích, tiện dụng. Dù vẫn còn đó những hạn chế nhưng với những cải tiến đáng giá về màn hình, hiệu năng và đặc biệt là thời lượng pin quá đỗi ấn tượng, Lenovo Yoga Tablet 10 HD+ chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm của các tablet đầu bảng hiện nay.
Thiết kế
Yoga Tablet 10 HD+ có kiểu dáng thiết kế cách tân và độc đáo.
Ngay từ lần đầu tiên ra mắt, kiểu dáng của Yoga Tablet 10 đã gây được rất nhiều thiện cảm cả với người dùng cũng như các chuyên gia, chính vì vậy Lenovo đã quyết định giữ lại thiết kế này trên phiên bản Yoga Tablet 10 HD+. Vẫn là ba chế độ - Giữ, Nghiêng và Đứng – phù hợp với nhiều tình huống sử dụng khác nhau, đế xoay hình trụ tròn độc đáo bên cạnh máy cho phép cầm nắm dễ dàng, chiếc tablet của Lenovo trông tựa như một thiết bị “đến từ tương lai” trong các bộ phim viễn tưởng với lớp vỏ màu bạc sang trọng, bắt mắt cùng phần màn hình đen tuyền, bóng loáng, rất thích hợp với người dùng trẻ tuổi, ưa chuộng sự mới lạ, đột phá.
Lenovo cũng cải tiến và làm mới phần chân đế xoay giúp cho chế độ Đứng (Stand Mode) được chắc chắn và ổn định hơn với góc nghiêng từ 30 đến 80o. Nhờ đó, việc thưởng thức những thước phim hay xem ảnh một cách tiện lợi và dễ dàng hơn mà không cần phải trang bị bao da rườm rà, vướng víu.
Màn hình
Đây chính là một trong những thành phần được nâng cấp đáng kể nhất trong phiên bản Yoga Tablet 10 HD+ lần này. Màn hình của máy không chỉ có độ phân giải cao hơn (Full HD 1920 x 1200 pixel so với HD 1280 x 800 pixel của thế hệ trước) giúp hình ảnh trở nên trong mịn, rõ ràng và sắc nét hơn hẳn mà tính năng Smart Display mới cũng giúp chiếc tablet này có thể tự động điều chỉnh nội dung hiển thị trên màn hình phù hợp ánh sáng môi trường xung quanh, khiến hình ảnh luôn dịu nhẹ với đôi mắt của người sử dụng tại tất cả các chế độ sử dụng của máy.
Góc nhìn của phiên bản mới cũng tốt hơn rất nhiều so với thế hệ trước, chính vì vậy mà khi sử dụng máy trong các tư thế Giữ; Nghiêng và Đứng, Yoga Tablet 10 HD+ tỏ ra vượt trội gấp bội về khả năng hiển thị so với “người anh” của mình.
Hiệu năng
Yoga Tablet 10 HD+ nâng trải nghiệm người dùng tablet lên cấp độ mới.
Vi xử lý nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, dung lượng bộ nhớ RAM nhiều hơn giúp cho phiên bản mới hoạt động hiệu quả và nhanh chóng hơn hẳn. Mọi tác vụ từ cơ bản như duyệt web, lướt “phây”, check mail tới nâng cao như “chiến” game 3D, chỉnh sửa ảnh, xem clip Full HD, đều diễn ra hết sức mượt mà, trơn tru chứ không thi thoảng bị giật, lag như thế hệ trước.
Camera
Một nâng cấp nhỏ khác nhưng cũng kém phần quan trọng được Lenovo đưa vào trong hệ thống camera của Yoga Tablet 10 HD+ là việc nâng cấp độ phân giải từ 5MP của thế hệ đầu lên 8MP ở thế hệ mới giúp việc ghi lại hình ảnh hay video rõ nét và chân thực hơn. Camera phụ phía sau vẫn được giữ nguyên ở độ phân giải 1.6 MP hỗ trợ chat video trong skype hay khi muốn chụp ảnh “tự sướng”. Nhìn chung hình ảnh chụp từ camera của máy dừng lại ở mức chấp nhận được, không quá ấn tượng nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Phần mềm
Lenovo Yoga Tablet 10 HD+ chạy trên nền hệ điều hành Android 4.3 nhưng với giao diện được Lenovo thiết kế theo cách rất riêng. Toàn bộ biểu tượng ứng dụng sẽ được đưa ra ngoài màn hình chính tương tự như trên iOS giúp thao tác mở ứng dụng nhanh chóng, trực quan và dễ dàng hơn. Lenovo cũng trang bị một ứng dụng khá thông minh là Smart Side Bar giúp người dùng truy cập nhanh hơn vào các ứng dụng sử dụng gần đây hay mở nhanh những cuốn ebook đang theo dõi dở dang, thư viện ảnh hay thư viện video một cách thuận tiện. Smart Side Bar sẽ tự động được kích hoạt khi bạn vuốt nhẹ từ bên trái hay phải màn hình trong cả 3 chế độ Giữ; Nghiêng và Đứng.
Yoga Tablet 10 HD+ được tích hợp sẵn nhiều ứng dụng hữu ích.
Một trong những điểm đáng chú ý khác về phần mềm của máy là bộ ứng dụng DOit của Lenovo giúp việc chia sẻ, đồng bộ và bảo vệ dữ liệu trên Yoga Tablet 10 HD+ đơn giản gấp nhiều lần. Ví dụ như với ứng dụng SHAREit, người dùng có thể ngay tập tức chia sẻ với tối đa 5 thiết bị khác các file hình ảnh, video, nhạc, tài liệu, danh bạ và thậm chí cả các phần mềm cài trong máy mà không cần kết nối Internet.
Hay ứng dụng SECUREit với khả năng bảo vệ dữ liệu chuyên nghiệp giúp tối ưu hóa và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu trong máy. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, tính năng này sẽ bảo vệ bạn trước những virus, thư rác và phần mềm độc hại, hay thậm chí nếu thiết bị bị mất hoặc bị đánh cắp, tính năng chống trộm có thể được kích hoạt để khóa thiết bị lại từ xa.
Trong khi đó, SYNCit là một ứng dụng hỗ trợ sao lưu cá nhân với khả năng sao lưu danh bạ, tin nhắn văn bản và nhật ký cuộc gọi lên đám mây, đồng thời người dùng cũng có thể dễ dàng tải lại nội dung đã sao lưu. Hay ứng dụng SNAPit Camera cũng mang tới nhiều lựa chọn chụp ảnh linh hoạt (như chụp ảnh toàn cảnh-panorama hoặc chụp liên tiếp - Burst mode) cho những góc ảnh rộng, trong điều kiện thiếu sáng và nhiều chế độ thú vị khác.
Thời lượng pin
Nhờ vào kiểu dáng thiết “lạ mắt” của phần tay cầm, Lenovo đã khéo léo tích hợp vào bên trong máy thỏi pin công suất tới 9000 mAh sử dụng loại pin Lion tiêu chuẩn cho laptop mà vẫn đảm bảo độ mỏng nhẹ cần thiết, giúp cho thời lượng Yoga Tablet 10 HD+ vươn tới mức đáng nể, gần 15 tiếng sử dụng liên tục với cường độ cao. Cụ thể, với việc cho lướt web liên tục, bật wifi với màn hình hiển thị độ sáng 65%, máy có thể chạy được gần 15 tiếng. Đó là một con số khổng lồ, bỏ xa mức trung bình hơn 10 giờ của những chiếc máy tính bảng khác có cùng kích thước màn hình 10 inch trên thị trường hiện nay.
Kết Luận
Không thể phủ nhận những nỗ lực mạnh mẽ của Lenovo trong việc tạo ra một chiếc tablet vừa có kiểu dáng độc đáo, đẹp mắt, vừa hữu ích, tiện dụng. Dù vẫn còn đó những hạn chế nhưng với những cải tiến đáng giá về màn hình, hiệu năng và đặc biệt là thời lượng pin quá đỗi ấn tượng, Lenovo Yoga Tablet 10 HD+ chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm của các tablet đầu bảng hiện nay.