Những ai cần máy chụp hình chuyên nghiệp thì đã có DSLR hay TMT (Translucent Mirror Technology), những ai muốn chụp hình đẹp, máy gọn nhẹ và thay ống kính được thì chọn EVIL hay MFT. Vậy còn những khách hàng vẫn muốn duy trì chất lượng ảnh tốt mà lại cần thân máy nhỏ gọn hơn thì sao? Đó chính là lý do để Fujifilm cho ra mắt PinePix X100, chiếc máy ảnh compact sử dụng cảm biến ASP-C của các máy DSLR hay EVIL. Trước đây, chúng ta đã thấy cảm biến loại này xuất hiện trên một số ít máy compact như Sigma DP2, Leica X1 hay Sony R1.... nhưng chúng đều rất đắt tiền. Có lẽ X100 sẽ có mức giá cao tương tự khi xuất hiện vào đầu năm 2011 vì thân máy có một số thành phần làm từ hợp kim ma giê.
X100 sử dụng ống kính Fujinon tiêu cự cố định 23mm (sẽ thành 35mm trên các X100 do hệ số nhân tiêu cự 1.5x của cảm biến ASP-C), một khoảng tiêu cự đa dụng và dễ chụp. Khẩu độ X100 cũng khá lớn, lên tới F2, khoảng cách lấy nét tối thiểu 10cm. Ống kính cấu tạo từ 9 lá khẩu và được phủ sẵn một lớp fillter ND. Máy dùng cảm biến CMOS độ phân giải 12,3MP và bộ xử lý EXR thế hệ mới. Đây là một điều khá đặc biệt vì hầu hết các máy Fujifilm compact đều dùng cảm biến Super CCD. Máy cũng có thể quay phim HD 720p.
Điểm làm nên sự khác biệt của X100 chính là nó có hệ thống ngắm kép Hybrid Viewfinder cho phép chuyển đổi giữa 2 chế độ ống ngắm quang và kính ngắm điện tử. Ống ngắm quang và điện tử đều có những ưu điểm của mình và Fujifilm kết hợp chúng lại để tạo ra 1 hệ thống rất tốt. Ống ngắm quang cho hình ảnh trung thực và chính xác hơn nhưng kính điện tử lại trình diễn được ngay lập tức những thay đổi khi người dùng chỉnh sửa khẩu độ hay tốc độ, chúng cũng có thể tự động bù sáng nhằm nhìn rõ hơn trong bóng tối. Ống ngắm quang của X100 có độ phủ 90% khung hình và độ phóng đại 0,5X. Kính ngắm điện tử LCD độ phân giải 1,44 triệu điểm ảnh. Màn hình LCD 2.8 inch độ phân giải 460 ngàn điểm ảnh.
Là một chiếc máy compact cao cấp, tất nhiên X100 cũng phải có khả năng chụp nâng cao như ưu tiên khẩu độ, tốc độ hay chỉnh tay hoàn toàn. Tốc độ chụp liên tiếp 5 khung hình một giây. Dải ISO của máy rất ấn tượng, từ 200-6400 và có thể mở rộng từ 100-12800. Tốc độ chụp tối thiểu 1/4000 giây và tối đa 30 giây. Tuy nhiên, cơ chế lấy nét của máy là cơ chế dùng độ tương phản (contrast) chứ không phải lấy nét theo phase như các máy DSLR cao cấp. Cơ chế contrast chậm hơn nhưng thích hợp cho các máy dùng Liveview như X100. X100 cũng có chân cắm hot-shoe cho đèn flash rời.
Nhìn vào kiểu dáng, hẳn bạn cũng thấy X100 có phong cách thiết kế retro cổ điển rất đẹp. Có lẽ vì vậy mà một số cách điều khiển của X100 cũng mang phong cách hoài cổ, ống kính có thể vặn tay để điều chỉnh khẩu độ, ngay cả các thao tác điều chỉnh tốc độ và chỉnh EV phơi sáng cũng được chỉnh tay. X100 khá giống với dòng sản phẩm M8 và M9 của Leica, cổ điển, đẹp và tinh tế.
Cảm biến ASP-C
Ống kính Fujinon 23mm F2
Cấu trúc ống kính
Cảm biến của X100
Quảng cáo