Q3/2014: Doanh số bán điện thoại di động tại thị trường Việt Nam đạt 12.180 tỷ đồng, tăng 28,8%

ND Minh Đức
28/11/2014 9:32Phản hồi: 85
Q3/2014: Doanh số bán điện thoại di động tại thị trường Việt Nam đạt 12.180 tỷ đồng, tăng 28,8%
TInhte-bieu-do-doanh-so-vn.jpg

Theo số liệu thống kê từ hãng nghiên cứu thị trường GfK TEAMAX thì trong quý 3/2014, doanh thu bán các sản phẩm công nghệ điện tử tại Việt Nam đã đạt mức 28 nghìn tỉ đồng và tăng 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, người dùng đã chi tổng số tiền lên tới 12.180 tỷ đồng cho các sản phẩm điện thoại di động, đạt mức tăng trưởng hàng năm 28,8%. Đây là nhóm hàng có doanh thu lớn nhất trong thị trường công nghệ Việt Nam.

Tinhte-ty-trong-hang-tieu-dung-dien-tu-viet-nam.png
Không riêng doanh thu thiết bị di động mà toàn bộ các ngành hàng khác như sản phẩm điện tử nói chung, máy ảnh, sản phẩm điện lạnh, điện gia dụng, nhóm công nghệ thông tin, công nghệ văn phòng đều đạt mức tăng trưởng từ 10% so với năm ngoái. Trong số đó, ngành hàng máy ảnh dù chiếm tỷ trọng doanh thu không lớn (đạt 383 tỷ đồng) nhưng lại có mức tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 56% so với quý 3 năm ngoái.

GfK TEAMAX dự đoán thị trường công nghệ điện tử Việt Nam sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trong Q4/2014 và cũng là mùa mua sắm cuối năm đầy sôi động tại Việt Nam. Đồng thời, cùng với các chương trình kích thích mua sắm của các nhà bán lẻ tại Việt Nam thì hãng dự đoán doanh số của TV LED, smartphone và tablet sẽ còn đạt những con số hết sức đáng khích lệ trong thời gian tới.

Tham khảo GfK TEMAX®
85 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Viêt Nam ta nghèo mà chơi sang thật =]]
Chắc do giá dt nc ta cao hơn nc khác😃
phanthai1985
ĐẠI BÀNG
9 năm
@zozolozozove Phải đăng nhập để nói chuyện với bạn.
Nếu tư duy như bạn, VN sẽ nghèo mọt kiếp. Khi người ta ra tiền và mua sắm là kích thích thương mại phát triển. Không phải cứ làm đồng nào tiết kiệm đồng đó thì đất nước giàu lên đâu.
@phanthai1985 Cám ơn bạn đã góp ý. Chứ mìh thì toàn thấy lũ trẻ đòi ba má mua ip này nọ nên ns z thôi. Mỗi ng một ý có thể là t sai, gạch đá nhận hết 😁
@zozolozozove Toàn xe hơi sang và độc đều có ở Việt nam mà bạn
lamgiaukhovl
ĐẠI BÀNG
9 năm
@dmaiphu Được mấy cái xe sang và độc vậy bạn?
Mà đừng nghĩ người dùng đồ đắt tiền là chơi sang.Nó chứng tỏ họ nhiều kiến thức kinh nghiệm thông minh và chăm chỉ hơn bạn!nhìn họ mà phấn đấu!
Nghèo tiền bạc nhưng quyết không để nghèo vật chất,tinh thần mua sắm lúc nào cũng có nhưng tinh thần làm việc thì không thấy đâu,ra đường xài toàn là đồ đắc tiền ăn mặc sành điệu sang trọng tối về ăn mì gói cho đở tốn tiền
@Myheart1984 Người Việt mình khổ nhiều rồi nên có tâm lý hưởng thụ không có gì đáng trách cả.
Thế hệ trước thì đánh nhau suốt.
Thế hệ bây giờ cũng chỉ mới có tý vật chất từ thế hệ 200x trở lại đây thôi. 8x, 9x còn khổ chán.
Cái này là tâm lý thông thường thôi.
Pop-up
TÍCH CỰC
9 năm
bao sao từ vô danh mà lại được Tim Cook nhắc tới 😆. Chẩn bị nghe Satyal của Microsoft rồi CEO của Motorola, BB, HTC,... vinh danh đi là vừa 😁. Mình bắt đầu ngửi thấy mùi mực của cánh phóng viên rồi.
Mình thấy nó hằng ngày có gì mà giấu, bạn cứ vào fpt shop xem người Việt Nam! mua iphone ntn là biết
duy900020004
ĐẠI BÀNG
9 năm
Ko nói đến việc giàu nghèo, nhưng thực sự là nhu cầu về Smart Phones của VN vẫn rất cao. Mức giá và phân khúc thị trường phù hợp với nhiều người, chưa kể việc đổi mới sẽ mang lại cho người có thu nhập thấp sử dụng các sản phẩm chất lượng hơn với mức giá dễ chịu.
@duy900020004 Mình cũng nghĩ vậy. Chứ phán giàu nghèo làm j. Chẳng có 1 sự đầu tư nào khôn ngoan hơn là cho mỗi người 1 chiếc máy tính kết nối internet trong túi quần cả. Dân trí sẽ tăng rất nhanh. Và chỉ cần khéo léo 1 chút ( Như bác nói là người giàu sang chảnh đổi mới xài hàng flagship, người nghèo vẫn đc sử dụng flagship lỗi mốt 1-2 năm thôi, nhưng giá mềm đi rất nhiều so vs công nghệ nó mang lại (y) ) 😃
Thị trường lớn thế mà chả có công ty nào ở VN tự sản xuất được một cái điện thoại, toàn nhập hàng TQ về dán logo. Mà cũng đúng, con ốc làm giá trên trời thì cái đt làm chắc mắc gấp 10 lần người ta quá, cạnh tranh sao được.
@htevn Bạn tưởng vn sản xuất được đt thì có nhiều ng mua hả... Nếu vn tự sx được 100% thì mấy anh test máy lại đem so với iphone htc sony và rồi cũng chê máy vn là máy yếu thôi...
@htevn Tạm thời là thế này : http://kienthuc.net.vn/tien-vang/dot-nhap-nha-may-san-xuat-smartphone-gia-re-cua-vnpt-419980.html?p=10
Cái gì cũng phải từ từ, mình ghét nhất mấy bạn chả làm gì được cho đời nhưng suốt ngày động cái là nhảy dựng lên chê bai đất nước mình, bạn có tài giỏi thì đứng lên mà làm con ốc giá dưới đất bán cho tổ quốc nhờ cái. Khi nào bạn chứng minh được bạn là tỷ phú đô la thì hãy phê phán nhé. Chứ không làm được cái gì cho đời thì nên bỏ cái thói xấu đó đi.
sv11221
ĐẠI BÀNG
9 năm
@huydancmit Nhà máy microsoft và samsung ở vn thì xk smartphne ko lớn mới là lạ chứ 😆).
Ý bác kia là ko có doanh nghiệp thuần Việt làm cơ
mấy thánh vào phán này phán nọ. Kệ ng ta có tiền thì người ta mua k mua đc nên gato ah 😆
@thônnrinhcao12 Agree
TuanHanu
TÍCH CỰC
9 năm
Không mua k tiêu thì kinh tế phát triển kiểu gì, mấy ông mua gạo về ăn cơm quanh năm khỏi dùng điện thoại xem kt có lên đc k ?
hongson890
TÍCH CỰC
9 năm
@huydancmit Việt Nam xuất khẩu điện thoại gì thế 😆) Đừng nói là Samsung nhé.
huydancmit
TÍCH CỰC
9 năm
@hongson890
Không chỉ SAM mà nhiều > 8 tháng đầu năm hơn 15 tỉ $ đó bác
hongson890
TÍCH CỰC
9 năm
@huydancmit Hic. Samsung nó xuất khẩu điện thoại được tính cho Hàn Quốc, chứ Việt Nam được cái đồng nào trong đấy hả giời. Ngoài việc tạo ra việc làm , Samsung chẳng đóng góp được gì cho Việt Nam đâu. Nhà nước mình có bắt Samsung cam kết chuyển giao công nghệ dần dần cho các doanh nghiệp trong nước nhưng nó tìm mọi cách lần khần, cũng như chỉ chuyển giao ba cái vớ vẩn.
huydancmit
TÍCH CỰC
9 năm
@hongson890
Ở Việt Nam thì xuất khẩu thu về ngoại tệ cho Việt Nam. Cán cân xuất nhập khẩu.....làm gì có chuyện vào việt nam xuất khẩu tính cho Hàn Quốc được. Cái này gọi là Vốn FDI thì ở quốc gia nào phải theo luật quốc gia đó.
huydancmit
TÍCH CỰC
9 năm
> $600 triệu chi cho hàng điện thoại và gần hơn khoảng còn lại chi điện tử / quý. khủng!
lamgiaukhovl
ĐẠI BÀNG
9 năm
@huydancmit 600$ mà kêu khủng?ảo tưởng nặng.Apple nó còn khinh không thèm mở cửa hàng ở Việt Nam đấy!
huydancmit
TÍCH CỰC
9 năm
@lamgiaukhovl GDP Việt Nam một năm bao nhiêu mà >600tr đô trong 1 quý mà thấp hả? Kinh khủng thiệt!
lamgiaukhovl
ĐẠI BÀNG
9 năm
@huydancmit GDP VN năm 2013 khoảng trên 170 tỷ.600x4 có 2,4tỷ cho ĐT(2014) bằng 1/70.Tính ra trung bình mỗi người chi 1/70 thu nhập để mua ĐT.Nhìu kinh khủng lun ấy nhờ!
ypmv2
TÍCH CỰC
9 năm
Mình thì bức xúc kiểu bán hàng ở Việt Nam! quá.
Mua iPhone chính hãng viettel bị lỗi ngay trong lúc test máy mà còn phải chờ 21 ngày lận.
https://www.tinhte.vn/threads/buc-xuc-vua-mua-iphone-viettel-da-loi.2394685/
@ypmv2 Có biên bản bàn giao máy trong đó ghi tình trạng máy bác kí vào rồi mới check à? Phải xem xong xuôi mới kí chứ. E thì mua bên Vina nhân viên tư vấn các kiểu check rồi mới kí 😃
Tiêu dùng hàng nhập khẩu cao, ko ưa chuộn nội địa => chỉ làm cho giá ngoại tệ tăng cao => VNĐ mất giá => ...
Việt Nam! Phát cuồng vì điện thoại cảm ứng =_= các siêu thị, cửa hàng đt mọc lên như nấm, nhà nhà chạy đua cấu hình đt về để chơi bắn trứng và pikachu
Còn thiếu thống kê hàng xách chân và hàng lậu móng cái về nữa thì con số còn lớn hơn nhiều
thấy giờ xu hướng 2 3 cái dt là chuyện phổ biến luôn rồi. Chúc mừng VN
Việt Nam tuy nghèo nhưng cũng có nhu cầu hưởng thụ.
Việt Nam nghèo nhưng có 1 bộ phận ăn tiêu rất ghê ... Thôi ko nói nữa.
thd1982
ĐẠI BÀNG
9 năm
Các bác cứ nói VN nghèo. o vn thất nghiệp vẩn sống ào ào. các bác qua Mỹ thử xem. thất nghiệp là chết ko kịp ngáp. Em khẳng định vn nghèo với người nghèo. giàu với người giàu mà ở đâu chẳng thế nhỉ.
mấy bác chê cái gì, người ta mua sắm càng nhiều càng thúc đẩy chi tiêu là động lực để kinh tế đi lên. Ko góp phần phát triển đất nước thì thôi, còn chê bai là sao nhỉ?
Có người lương 3-4 triệu , nhưng lâu lâu vợ lại xách cả bao tải tiền đi mua vàng, có lẽ là nhờ nuôi heo. Nghèo là ko chịu nuôi heo thôi :p

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019