Tin từ The New York Times cho biết, Google đã sẵn sàng cho cuộc cải tổ ở mảng sản xuất điện thoại di động đang ngày càng suy yếu, bắt đầu bằng việc sa thải 20% nhân viên thuộc Motorola Mobility và đóng cửa khoảng một phần ba trên tổng số 94 văn phòng toàn cầu, trong đó sẽ có hơn 1.000 lao động tại Mỹ bị thôi việc. Ngoài ra họ cũng xem xét khả năng từ bỏ các thị trường thiết bị di động không đem lại nhiều lợi nhuận, ngưng sản xuất các loại điện thoại giá rẻ, chất lượng thấp và tập trung vào một số dòng điện thoại chủ chốt. Được biết, thương vụ thâu tóm Motorola vào tháng 5 với giá 12,5 tỉ Đô la Mỹ đã giúp gã khổng lồ tìm kiếm trực tuyến bổ sung cho mình hơn 17.000 bằng sáng chế mới, kèm theo một đơn vị kinh doanh lâu đời các sản phẩm di động và set-top-box. Vấn đề sử dụng bằng sáng chế của Motorola trong cuộc chiến bản quyền đã quá rõ ràng thì việc Google sẽ làm gì với 2 ngành kinh doanh chủ chốt đến nay vẫn khá mơ hồ.
Vào tháng 11 năm ngoái, Motorola đã chủ động cắt giảm 800 nhân công trong một nỗ lực nhằm nhanh chóng hoàn tất thương vụ mua lại bởi Google. Trong báo cáo tài chính quý II 2012 của Google thì doanh thu Motorola đạt 1,25 tỉ Đô la Mỹ, trong đó phân khúc điện thoại di động đóng góp 843 triệu Đô la Mỹ.